Hotline 24/7
08983-08983

Đưa thuyền viên sống sót trở lại hiện trường tàu Hải Thành 26 bị chìm

Các thuyền viên sống sót được đưa trở lại hiện trường tàu chìm để mô tả các vị trí trong phương tiện, giúp thợ lặn tiếp cận tìm người mất tích.

Ngày 30/3, ông Lê Mạnh Tiến, Phó cục trưởng Cục Cứu nạn - Cứu hộ, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, cho biết đơn vị đã đưa thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi ra biển để phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm kiếm tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm.

Theo ông Tiến, 2 thuyền viên này thông thạo các khoang, lối đi trên tàu nên sẽ hỗ trợ lực lượng tìm kiếm trong việc mô tả lại vị trí bên trong. Từ các thông tin này, nhà chức trách sẽ triển khai phương án tiếp cận phương tiện bị chìm để tìm trong tàu, phòng trường hợp có người bị kẹt lại.

Phó cục trưởng Cục Cứu nạn - Cứu hộ nói việc tìm kiếm đang được triển khai trên phạm vi rộng, với các tàu và thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa thấy 9 thuyền viên mất tích.

Trưa cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã điều động đội thợ lặn đến hiện trường, tiếp cận tàu Hải Thành 26 BLC. Theo ông Lê Mạnh Tiến, vùng biển tàu chìm có gió giật cấp 5-6, biển động, sóng cao 2-3 m gây khó khăn cho hoạt động cứu hộ.

Dua thuyen vien song sot tro lai hien truong tau Hai Thanh 26 bi chim hinh anh 1
Vị trí tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm. Ảnh: Google Maps.

Chiều 29/3, tàu 888 thuộc Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển (Quân chủng Hải quân) phát hiện tàu Hải Thành 26 BLC chìm tại vị trí 10,20 độ vĩ bắc, 107,47 độ kinh đông, nằm cách vị trí gặp nạn khoảng 2 hải lý.

Trước đó, vào khuya 27/3, tàu Hải Thành 26 BLC đang lưu thông ngoài khơi thì va chạm với tàu khác chưa rõ số hiệu. Vị trí tai nạn khoảng 10 độ 18,9 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 45,6 phút kinh độ Đông, cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía Đông. Trên tàu có 11 thuyền viên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm 3 đã huy động tàu Petrolimex 14 đang hoạt động gần khu vực đến tìm kiếm. Đồng thời điều động 2 tàu SAR 413 và SAR 272 rời cầu ra hiện trường để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, tàu Petrolimex 14 đã phát hiện 2 phao bè và cứu được 2 thuyền viên.

Theo Ngọc An - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X