Hotline 24/7
08983-08983

Điện thờ tư nhân trái phép ở Thái Bình: Trùng tên nhiều lãnh đạo trên bia công đức

Bản phủ Phúc Sinh Trường là điện thờ tư nhân của gia đình bà Nguyễn Thị Nhỡ ở xã Thụy Quỳnh (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) được xây không phép.

Thế nhưng danh sách trên bia công đức tại điện thờ này lại trùng tên, địa chỉ nhiều quan chức.

Đã xây trái phép còn lấn chiếm hành lang Quốc lộ 37

Nổi bật với màu vàng và các kiến trúc ở đình chùa, nằm giữa bốn bề ruộng lúa xanh ngát. Đi trên quốc lộ 37 từ trung tâm huyện Thái Thụy về xã Thụy Quỳnh, cách xa hàng trăm mét, người đi đường đã có thể nhìn thấy đôi rồng chầu vươn cổ lên trời ở cổng dẫn vào bản phủ Phúc Sinh Trường. Càng đến gần, người dân càng bị choáng ngợp bởi sự “vĩ đại” có một không hai bởi đôi rồng này. Theo quan sát của chúng tôi, đôi rồng này được xây dựng song song với nhau, có màu vàng, chiều cao lên tới 15m và chiều dài khoảng hơn 40m. Ở hai bên đôi rồng là cặp lục bình “khổng lồ”.

Điện thờ tư nhân trái phép ở Thái Bình: Trùng tên nhiều lãnh đạo trên bia công đức Cổng vào điện thờ tư nhân không phép

Con đường dẫn vào bản phủ Phúc Sinh Trường dài hàng trăm mét, hai là ruộng lúa được trồng hai hàng cau, rộng khoảng hơn 2m và được đổ bê-tông. Trong khuôn viên rộng hàng chục nghìn m2, ngôi chánh điện của Bản phủ Phúc Sinh Trường nguy nga, tráng lệ theo lối kiến trúc cổ. Lầu thờ tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát được xây dựng phía trước cửa Chánh điện với lối kiến trúc truyền thống. Nơi thờ tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được bài trí khá đẹp mắt, uy nghiêm theo hướng Tây Nam, tọa trên cao sơn, với dáng tọa thiên tâm. Trong khuôn viên bản phủ có thờ tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được đúc nguyên khối bằng đồng nguyên chất. Vườn tượng tâm linh La Hán, nơi thờ Tượng Phật Tích Ca Mâu Ni cùng với các vị Phật La Hán, được các phật tử và khách thập phương cung tiến, tạc bằng đã trắng, vận chuyển từ trong TP Đà Nẵng.

Điện thờ tư nhân trái phép ở Thái Bình: Trùng tên nhiều lãnh đạo trên bia công đức Vườn tượng trong điện thờ

Được biết, năm 2016, dư luận địa phương hết sức bức xúc vì điện thờ này dù không xin phép vẫn tiến hành xây cặp rồng cao trên 15 m, dài hơn 40 m làm cổng vào. UBND huyện Thái Thụy đã chỉ đạo phải xử phạt hành vi xây dựng trái phép nhưng vợ chồng ông Phan Văn Sàm và bà Nguyễn Thị Nhỡ vẫn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cặp rồng này. Ông Nguyễn Duy Cam, Phó chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết, toàn bộ các công trình trong ngôi biệt phủ rộng trên 10.000 m2 này đều không xin phép cũng như không thực hiện các quy định về xây dựng. Cặp rồng được xây dựng trên đường đi chung, phần đầu rồng lấn vào hành lang Quốc lộ 37. Phần lớn diện tích đất của biệt phủ đều là đất vườn, không được phép xây dựng các công trình kiên cố.

Trùng tên nhiều quan chức, người đứng đầu bị che tên

Trả lời báo chí, ông Vũ Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Thụy Quỳnh, cho biết: “Chính quyền xã không đủ khả năng ngăn cản gia đình ông Sàm, bà Nhỡ. Tháng 4.2016, UBND xã đến yêu cầu đình chỉ thi công cặp rồng này nhưng gia đình không tuân thủ.

Ông Lê Văn Nghiên, Chánh Văn phòng UBND huyện Thái Thụy cho biết, toàn bộ diện tích đất của Bản phủ Phúc Sinh Đường đều là đất nông nghiệp. Hiện nay, huyện đang giải quyết và đã báo cáo lên UBND tỉnh Thái Bình.

Điện thờ tư nhân trái phép ở Thái Bình: Trùng tên nhiều lãnh đạo trên bia công đức Người đứng đầu danh sách bị che tên có tên trùng với một cán bộ cấp cao

Theo tìm hiểu của phóng viên, Phúc Sinh Đường được xây dựng bằng nhiều đóng góp của người dân, doanh nghiệp và nhiều quan chức. Trong danh sách đề trên bia công đức, ở vị trí đứng đầu, có tên trùng với tên một cán bộ là Bí thư Tỉnh ủy nhưng gần đây đã bị dùng băng đen dán đè lên. Ngoài ra, danh sách còn có tên, địa chỉ trùng với tên, địa chỉ nhà riêng nhiều cán bộ là Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc, Bí thư Tỉnh ủy ở  một số địa phương. Trong đó, có danh tự trùng tên, họ, địa chỉ ông Tạ Ngọc Giáo, Giám đốc Sở Tài chính Thái Bình. Trả lời báo chí cách đây ít lâu, ông Giáo đã xác nhận là có quan hệ, thường đến điện thờ của gia đình ông Sàm, bà Nhỡ. Tuy nhiên, ông phủ nhận thông tin ghi trên bảng công đức là có công đức 100 triệu đồng.

Theo Quang Minh - Công lý

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X