Đề xuất lấp hồ Thành Công: “Họ không hiểu vai trò của hồ trong đô thị”
Đơn vị đề xuất không hiểu vai trò của hồ trong đô thị là như thế nào. Hồ Thành Công phải được bảo tồn….
Hồ Thành Công như một lá phổi của khu vực và cũng là hồ điều hòa cho khu vực Thành Công |
Tại hội thảo cải tạo chung cư cũ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 4/4, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico, đơn vị được thành phố giao cải tạo chung cư cũ Thành Công) đã đưa ra đề xuất nâng tầng chung cư và lấy một phần diện tích hồ Thành Công phục vụ tái định cư tại chỗ.
Vị trí hồ Thành Công trên bản đồ Google Maps. |
Phải hiểu rõ vai trò của hồ
Trao đổi với phóng viên về đề xuất của Vihajico, TS Phạm Sỹ Liêm cho biết, họ không hiểu vai trò của hồ trong đô thị là như thế nào?
Hồ trong đô thị đóng vai trò điều hòa, thu gom nước mưa khi trời mưa tránh nguy cơ ngập lụt cho thành phố. Hơn nữa, hồ còn đóng vai trò là cảnh quan đô thị, tạo ra khí hậu tốt cho cảnh quan xung quanh đó. Hồ có tính chất làm giảm nhiệt độ trong đô thị, bởi nhiệt độ trong đô thị thường cao hơn khu vực xung quanh từ 1 đến 2 độ.
Tuy mới chỉ là ý tưởng nhưng đề xuất này nhanh chóng vấp phải những ý kiến phản đối từ dư luận về tính khả thi và lo ngại sẽ gây ảnh hưởng đến không gian hồ Thành Công. |
Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm đề xuất: “Nếu chủ đầu tư có nhu cầu về tái định cư cho người dân ở khu Thành Công trong quá trình cải tạo thì nên sử dụng khu Giảng Võ vì khoảng cách từ Thành Công đến Giảng Võ không xa. Cải tạo mà đưa dân đi nơi khác xa thì dân không chịu, nên phải đưa dân ở nơi gần chỗ ở cũ. Nhưng họ không nghĩ ra cách nào khác mà lại nghĩ ra cách lấp hồ. Phương án đó không khả thi”.
TS Phạm Sỹ Liêm: hồ Thành Công sẽ điều hòa cho khu vực Thành Công chứ không thể điều hòa cho khu vực khác, hay lấy hồ ở khu vực khác để điều hòa cho khu vực Thành Công. |
Kể cả trong trường hợp doanh nghiệp bù lại 1 ha mặt nước mới cho hồ Thành Công thì ông Nghiêm vẫn băn khoăn tính khả thi. "Đào thêm 1 ha ở chỗ khác thì hình dáng hồ như thế nào, có ảnh hưởng tới vấn đề thoát nước mặt, địa chất, thủy văn hay không?”, chuyên gia này đặt câu hỏi.
Theo ông Nghiêm, định hướng trong việc cải tạo các khu chung cư này đã được xác lập rất rõ trong các nghị định, trong các chương trình phát triển của thành phố, cũng như trong quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội đến 2030. Đặc biệt, phải tuân thủ Luật Thủ đô, tức là tuân thủ quy hoạch chung.
Còn theo Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng - Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, không nên lấy đất của hồ Thành Công vì Hà Nội đang rất thiếu diện tích mặt nước, cây xanh. Cần phải giữ gìn các diện tích mặt nước.
Theo Phi Long - VOV
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình