Hotline 24/7
08983-08983

Dâng hương tưởng niệm ngày mất A.Yersin

Sáng 28/2, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin dâng hương tưởng niệm 72 năm ngày mất (1/3/1943) của nhà bác học, bác sĩ, nhà thám hiểm lừng danh Alexandre Yersin.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin được đặt theo tên của BS Alexandre Yersin - bậc tiền bối dành cả cuộc đời mình cho khoa học và cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân Việt.

Tại đây, Ban giám đốc cùng toàn thể bác sĩ, nhân viên phòng khám đã kính cẩn thắp nén hương thơm thể hiện sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của BS A.Yersin. Trong trái tim mỗi nhân viên đều tự hào vì được làm việc và cống hiến tại phòng khám mang tên ông.

Toàn thể bác sĩ, nhân viên phòng khám thành kính dâng hương tưởng niệm ngày mất BS A.Yersin

Ông sinh tại Thụy Sĩ, là người phát hiện cao nguyên Lang Biang (1893) và đề xuất xây dựng tại đây thành phố Đà Lạt, phát hiện trực khuẩn gây ra bệnh dịch hạch (1894), sáng lập Viện Pasteur Nha Trang (1895), Hiệu trưởng đầu tiên của trường ĐH Y Hà Nội.

Sống và làm việc 50 năm tại Nha Trang, Khánh Hòa (1890 - 1943), A. Yersin đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm tại đây, được người dân gọi một cách thân thiết là Ông Năm. Trước lúc mất  tại Nha Trang ngày 1/3/1943, ông dặn “hãy để tôi ở lại đây, đừng cho ai mang tôi đi đâu”.

Ngoài sự nổi tiếng lừng lẫy khắp thế giới về y học, như người khám phá ra trực khuẩn gây bệnh dịch hạch, người tham gia việc phát triển huyết thanh ngừa bệnh dại, người khám phá ra độc tố bạch hầu và hàng trăm công trình khoa học đồ sộ khác vv… BS Yersin đã được nhân dân Việt Nam tôn trọng như một người có công lớn, góp sức vào nền y học nước nhà.

Theo Phương Nguyên - Người cao tuổi

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X