Hotline 24/7
08983-08983

Đà Nẵng: Xác minh nhóm khách Trung Quốc đốt tiền Việt ở quán bar

Các cơ quan chức năng Đà Nẵng đang xác minh thông tin khách Trung Quốc quấy rối và đốt tiền Việt trong quán bar. Nếu có sự việc này, những người liên quan sẽ bị xử lý hành chính.

Ngày 16/6, ông Trần Thanh Thiên - Giám đốc bar TV Club (Đà Nẵng), xác nhận nhóm du khách Trung Quốc có hành vi quá khích và đốt tiền Việt trong quán bar vào khuya 14/6.

Cũng theo vị giám đốc này, sáng nay ông và các nhân viên đã báo sự việc lên các cơ quan công an. Trung tá Huỳnh Văn Lý - Trưởng Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) cho biết đã nắm được thông tin qua báo chí.

"Chiều nay, đơn vị mời các nhân viên bar TV Club lên để hỏi rõ thông tin", trung tá Lý thông tin và cho biết nếu đúng như những phản ánh của quán bar thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Những người liên quan sẽ bị xử phạt hành chính.

Xac minh nhom khach Trung Quoc dot tien Viet o quan bar hinh anh 1Vị khách mặc áo ba lỗ trắng được cho là người đốt tiền Việt trong quán bar. Ảnh: Bảo vệ quán bar cung cấp.

Ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cũng cho biết, lãnh đạo Sở đang xác minh sự việc. "Chúng tôi cũng đang yêu cầu các công ty lữ hành, dẫn tour xác minh khách này đi theo đoàn hay tự đến Đà Nẵng. Vấn đề này không thuộc trách nhiệm của Sở nhưng nếu đúng có sự việc trên thì chúng tôi sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý", ông Cường cho biết.

Trước đó, trên một trang mạng điện tử đăng thông tin, tối 14/6, nhóm du khách Trung Quốc đang du lịch tại Đà Nẵng đi taxi đến quán bar TV Club (đường Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu) vui chơi.

Đến 0g ngày 15/6, đoàn khách Trung Quốc tính tiền bia rượu, hoa quả đã sử dụng. Trong lúc nhân viên quán đang tính tiền thì một vị khách lấy tiền Việt ra đưa cho người này cầm rồi bất ngờ châm lửa đốt.

“Họ đốt rất nhanh nên nhân viên không cản được. Mấy người Trung quốc còn lấy tiền của họ ra 'bo' cho nhân viên không ai nhận. Ra ngoài cửa, đoàn khách còn quậy một lúc rồi mới đi", bảo vệ quán bar kể.

Trao đổi với Zing.vn, luật sư Trần Hùng (TP Đà Nẵng), cho biết theo Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng: Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi “phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật”.

Theo Đoàn Nguyên - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X