Hotline 24/7
08983-08983

Cuộc phiêu lưu của các nhà lãnh đạo thế giới

Tổng thống Mỹ đang trong chuyến trekking ở khu hoang dã Alaska còn người đồng cấp Nga thường dành kỳ nghỉ của mình để thỏa mãn đam mê trượt tuyết.

Vì vậy, Tổng thống Obama hiện đang chạy quanh đâu đó trong vùng hoang dã ở Alaska với Bear Grylls trong một nỗ lực để tìm hiểu thêm về những thách thức phải đối mặt với môi trường. Chúng tôi nghi ngờ rằng tổng thống đi thực sự chỉ muốn một số cuộc phiêu lưu trước khi ông rời Phòng Bầu Dục.

Mới đây, bức ảnh Tổng thống Obama chụp selfie cùng Bear Grylls - nhà thám hiểm nổi tiếng trên kênh Discovery đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Hiện Tổng thống Mỹ đang có chuyến công du 3 ngày tới Alaska, Mỹ và ông sẽ trekking qua khu vực hoang dã để đến Exit Glacier, ở Seward, Alaska. Cả hai sẽ cùng ghi hình cho tập đặc biệt của chương trình "Running Wild with Bear Grylls" nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.


99941-2127-1441254710.jpg

Không chỉ giỏi karate và săn bắn, Tổng thống Nga Vladimir Putin còn rất đam mê trượt tuyết và thường chọn môn thể thao này cho các hoạt động của mình. Ông còn được coi là nhà lãnh đạo ưa mạo hiểm nhất. Bức ảnh được chụp khi Putin trượt tuyết tại thị trấn Dovos, Thụy Sĩ. Ảnh: Onthesnow


Tony Abbott / Thủ tướng Australia yêu một chu kỳ. Vì vậy, nhiều như vậy mà ông bắt đầu ngày đầu tiên của ông trong văn phòng vào năm 2013 với một doanh nghiệp thường xuyên đi xe đạp ra khỏi 06:30 Sydney và ngược lại. Các chính trị gia người Anh cũng là một thường xuyên trên một 600km đi xe hàng năm khoảng Burnie ở Tasmania.

Thủ tướng Australia Tony Abbott lại rất yêu thích đạp xe. Vì thế, ông bắt đầu ngày làm việc đầu tiên năm 2013 bằng cách đạp xe từ 6g30 ra ngoài Sydney và ngược lại. Chính trị gia người Anh này cũng thường xuyên đạp khoảng 600 km mỗi năm vòng quanh Burnie ở Tasmania. Ảnh: EPA


Vua Mohammed VI / Moroccan vua dường như thích gì hơn là giẻ quanh các vùng biển trên một máy bay phản lực trượt tuyết. Một chút hào nhoáng hơn Roosevelt nhưng vẫn còn khá mạo hiểm.

Với vua Morocco Mohammed VI, dường như không có gì thích thú hơn việc xé tan mặt biển bằng một chiếc mô tô nước phản lực. Bức ảnh được chụp trên vịnh nhỏ Oued Bour-Regreg, giữa hai thành phố Rabat và Sale.


George W Bush Làm thế nào mạo hiểm là đồng sở hữu một đội bóng chày? Vượt qua. Ý nghĩa thực sự của cuộc phiêu lưu của Dubya Tuy nhiên xuất phát từ sự giáo dục của mình trên một trang trại ở Texas, đã giúp ông thu được một hình ảnh chàng cao bồi. Ai mà bức ảnh này nhắc nhở bạn về?

George W Bush, Tổng thống thứ 43 của Mỹ là một trong những chính trị gia rất thích đi săn. Bức ảnh được chụp trong một chuyến đi săn ở Hockley, Texas, Mỹ.


George H W Bush / Bush Snr có sự rung cảm trại cùng, mặc dù đã chỉ chuyển tới Texas sau này trong cuộc sống. Ông đã làm, tuy nhiên, phục vụ trong Hải quân Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ hai, và có một thiên hướng rõ ràng cho nhảy dù.

George H W Bush là Tổng thống 41 của Mỹ. Trong lần sinh nhật thứ 90 (2014), ông đã thực hiện cú nhảy dù từ trực thăng ở độ cao 2.000 m, gần nhà riêng ở Kennebunkport, bang Maine, Mỹ. Ảnh: Reuters


John Kerry Tiếp tục chủ đề của các chính trị gia Mỹ với súng, ông Kerry, Ngoại trưởng hiện tại của Nhà nước, được hình săn ngỗng ở Ohio. Không thực sự Bear Grylls nhưng chúng tôi chỉ có thể làm việc với những gì chúng tôi đang đưa ra.

John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ (ngoài cùng bên phải) cũng là một chính trị gia rất có hứng thú với các cuộc săn bắn. Bức hình được chụp trong chuyến săn ngỗng ở Ohio của John Kerry. Ảnh: CNN


kimjongun-cuoingua-2-155805-13-1236-5315

Kim Jong-un, vị lãnh đạo Triều Tiên được miêu tả trong một cuốn sách là thần đồng với tài năng bắn súng và lái xe khi còn nhỏ. Trong chuyến thị sát một đơn vị kỵ binh, ông không ngần ngại một mình cưỡi ngựa, tách ra khỏi nhóm quan chức. Ảnh: KCNA


John Key Như Thủ tướng New Zealand, nó không khó để có mạo hiểm. Người dân trong nước về cơ bản sống để nhảy ra khỏi các công cụ. May mắn thay cho đại diện của mình, Key nói với Telegraph Travel ông đã đưa ra nhảy bungee một đi ở Queenstown.

Với John Key, Thủ tướng New Zealand, không có gì khó để mạo hiểm. Để thúc đẩy du lịch của quê hương Queenstown, năm 2013 ông đã đưa ra những hướng dẫn cho du khách khi đến đây, bao gồm phong cảnh, nhà hàng, quán bar, khách sạn mà ông yêu thích. Trong đó, John Key cũng tiết lộ từng nhảy bungee ở đây khoảng 20 năm trước.

\Theo Vy An - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X