Hotline 24/7
08983-08983

CSGT cần lấy lại hình ảnh tốt đẹp trong mắt người dân

Chiều 31/1, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã đến chúc tết và làm việc với Phòng CSGT đường bộ- đường sắt (PC67) Công an TPHCM trong bối cảnh vấn đề GT là thách thức đối với TP.

Trung tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TPHCM báo cáo tình hình an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM trong dịp tết Đinh Dậu 2017 chiều 31/1 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Báo cáo với lãnh đạo TP, Trung tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng phòng PC67 cho biết lần đầu tiên sau nhiều năm, TPHCM không xảy ra tai nạn chết người trong bốn ngày đầu năm mới. Đơn vị đã xây dựng phương án cụ thể cho ba đợt cao điểm trước, trong và sau tết. “Từ sáng mai, ngày 1-2, sẽ triển khai đợt cao điểm sau tết khi người dân đổ về TP để tiếp tục làm việc, học tập. Đơn vị đã lên phương án dày đặc, ứng trực 100% quân số đặc biệt tại các bến xe, nhà ga, sân bay để đảm bảo giao thông thông suốt”, trung tá Phong nói.

Lưu tâm trước hết đến công tác đảm bảo giao thông sau tết, bí thư Đinh La Thăng cho rằng mật độ giao thông tại các cửa ngõ được dự báo sẽ rất căng thẳng. Do đó, ông yêu cầu CSGT TP cần bố trí lực lượng, ra quân đồng loạt và phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để đảm bảo hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo phục vụ người dân, du khách trở lại thành phố làm việc, học tập, du lịch.

Giải quyết bài toán giao thông cho năm 2017, bí thư Thăng đề nghị PC67 cần phân công lực lượng tại các điểm, nút, nhất là ở các vị trí ùn tắc, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát ở các điểm nóng giao thông. “Có mặt CSGT thì ý thức chấp hành giao thông của người dân cao hơn”, ông nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TPHCM chiều 31/1  - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông nhận định TP đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong năm 2016, tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, vấn đề giao thông vẫn là thách thức lớn, ảnh hưởng đến đi lại, chất lượng sống của người dân đồng thời cũng cản trở như sự tăng trưởng, phát triển kinh tế của TP.

“Thành ủy, UBND đang quyết liệt triển khai chương trình giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông. Đây cũng là một trong 7 chương trình đột phá của TP”, ông nói. Theo ông cần có nhiều giải pháp đồng bộ trước mắt cũng như lâu dài và có sự ủng hộ của nhân dân là những người tham gia giao thông. Ông nhấn mạnh cần tăng cường giáo dục, phổ biến, ý thức tham gia pháp luật cho người dân trong đó “cảnh sát giao thông phải làm gương, là tấm gương sống mà hàng ngày người dân nhìn thấy”.

Ông yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông phải thường xuyên nâng cao trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp đặc biệt là học tập, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, “phải vừa chuyên nghiệp, tinh thông vừa có phẩm chất đạo đức” để lấy lại hình ảnh tốt đẹp trong mắt người dân.

“Hiện nay người dân vẫn có sự nghi ngại, băn khoăn với một số ít cảnh sát giao thông. Trong khi cả một tập thể nỗ lực thì một vài hình ảnh không tốt trong mắt người dân sẽ làm méo mó hình ảnh của cảnh sát giao thông”, ông Thăng nói. Ông chia sẻ điều kiện làm việc vất vả của các chiến sĩ nhưng cũng yêu cầu các chiến sĩ giao thông cần rèn luyện thái độ ứng xử với người dân.

“Cảnh sát giao thông cần xây dựng hình ảnh hết sức thân thiện với người dân. Phải vừa là người anh, người em, người con, người cháu giúp đỡ người dân. Đồng thời phải nâng cao tinh thần đạo đức thực thi công việc, không bao che, không bảo kê, xử lý nghiêm, công khai, minh bạch”, ông Thăng nói.

Về giải pháp giảm ùn tắc, ông yêu cầu cảnh sát giao thông phải phối hợp với lực lượng thanh tra, các cơ quan, bộ máy chính quyền phường, xã để thực hiện phân luồng giao thông, đảm bảo “lòng đường xe lưu thông, vỉa hè dành cho người đi bộ”. “Nếu tổ chức giao thông khoa học, phân luồng, phân làn từ xa tốt cùng với sự có mặt của lực lượng CSGT ở các điểm nóng thì tình hình giao thông sẽ được cải thiện”, ông Thăng nói.

Về phía TP, ông Thăng cam kết TP sẽ tập trung đẩy mạnh tiến độ các công trình giao thông, xây dựng hạ tầng giao thông, công trình giao thông trọng điểm, hoàn thành tuyến vành đai, tuyến kết nối cửa ngõ, tăng cường và nâng cao chất lượng vận tải công cộng để cùng với đó phương tiện cá nhân sẽ giảm dần, góp phần giảm thiểu ùn tắc.

Ông cũng yêu cầu lãnh đạo PC67 quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ để họ yên tâm làm nhiệm vụ, hết lòng với người dân, “để du khách tới TP thấy hình ảnh cảnh sát giao thông thân thiện nhưng cũng nghiêm túc, kiên quyết với người vi phạm, đảm bảo bình đẳng trong thực thi pháp luật”.

Theo Vũ Thủy - Quang Định - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X