Hotline 24/7
08983-08983

Có không chuyện “rau Trung Quốc tràn ngập chợ Việt”?

Ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) tỏ ra khá bất bình trước thông tin một số trang báo cho rằng, rau Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Việt Nam...

Rau vụ đông của Việt Nam không thiếu, nhưng người tiêu dùng vẫn phải mua với giá cao gấp 10-15 lần giá bán tại ruộng. Ảnh: THU TRANG

Giá rau tại ruộng rẻ “như cho”

“Tại thời điểm này, rau vụ đông nước ta đang ở chính vụ thu hoạch. Giá cà chua thương lái mua tại ruộng chỉ 1.000 đồng/kg, xu hào 10.000 đồng/6-7 củ, bà con nông dân các vùng Thái Bình, Nam Định… đang rất khổ vì giá rau, củ rẻ “như cho”” - ông Hoàng Trung cho biết.

Tại một số vựa rau thuộc huyện Đông Anh, Thanh Trì, Phú Xuyên…, các loại rau vụ đông như: Cải, cải xoong, xu hào, bắp cải, cải chíp, xà lách, cần… đang vào độ thu hoạch, giá rẻ đến bất ngờ. So với thời điểm 1 tháng trước đây, giá rau đã giảm đến 30%. Đặc biệt, nếu như cách đây 1 tháng cà chua chưa vào vụ, được bán tới 15.000 đồng/kg thì hiện nay tại ruộng giá chỉ còn từ 1.000-3.000 đồng/kg tùy loại. Tại sao có hiện tượng giá rau, củ liên tiếp giảm sút? Ông Trần Văn Mỹ (Mỹ Đức - Hà Nội) cho biết: Thời tiết năm nay gần như không có mùa đông, nắng ấm và độ ẩm cao tạo điều kiện cho rau sinh trưởng tốt. Bên cạnh đó, các đây vài tháng là giai đoạn “giao mùa”, rau khan hiếm, giá cao nên nhiều hộ gia đình tăng thêm diện tích, trồng rau để kiếm lời. Đến khi vào chính vụ, thời tiết thuận lợi đã khiến “cung” vượt “cầu”, mặc dù số lượng rau xuất khẩu sang Trung Quốc tại thời điểm này vẫn khá ổn định.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Đình Phượng - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bắc Giang - cho biết: Bắc Giang có các giống rau chủ lực là xu hào, bắp cải, cà chua, khoai tây, các loại đậu… năm nay cho thu hoạch khá tốt, chất lượng ổn định. Tại Bắc Giang, một số nơi bắp cải giá rớt uống chỉ còn 1.000 đồng/cây; xu hào cũng chỉ có giá từ 1.000 -1.200 đồng/củ.

Rau, củ đang “chảy ngược” từ Việt Nam sang Trung Quốc

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lào Cai khẳng định: Tại thời điểm này, các tỉnh biên giới Trung Quốc không có nhiều rau để xuất sang Việt Nam vì thời tiết quá lạnh, rau khó phát triển. Ngược lại, các tiểu thương Trung Quốc đang đẩy mạnh thu gom rau từ Việt Nam để nhập về. “Vụ đông năm nay, Lào Cai có 5.000ha rau, kèm thêm 4.000ha ngô, khoai tây... Như vậy, với tổng 9.000ha rau, Lào Cai không chỉ có khả năng cung ứng rau cho thị trường một số tỉnh phía Bắc, mà có thể xuất khẩu sang Trung Quốc, mang lại thu nhập cho bà con” - ông Tuấn lạc quan nói.

Ông Trần Văn Vũ - một đầu mối chuyên xuất khẩu rau sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch cho biết: Các loại rau của Việt Nam được cư dân nước bạn khá ưa chuộng vì chất lượng tốt, mùi, vị cũng “đậm” hơn rau trồng tại xứ lạnh. Từ nhiều năm nay, các thương nhân Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu các loại rau của Việt Nam bao gồm: Susu (quả, ngọn), su hào, rau cải các loại, dưa chuột, các loại rau thơm… với giá khá ổn định.

Vậy, tại sao lại có thông tin cho rằng, rau nhập khẩu từ Trung Quốc đang được bán tràn ngập trên các chợ phía Bắc? Lý giải điều này, ông Hoàng Trung một lần nữa khẳng định: Từ tháng 11.2016 đến nay, tuyệt đối không có kg rau từ Trung Quốc nào xuất sang Việt Nam. Tất cả các loại rau được cho là “của Trung Quốc” đang bán trên các chợ thực ra là rau giống ngoại được trồng ở Việt Nam. “Hiện nay người nông dân có thể nhập khẩu hạt giống các loại rau từ các nước Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan… để trồng trong nước. Các loại rau này có mã đẹp, năng suất cao, ổn định. Vì vậy, nhiiều người nhầm tưởng đây là rau nhập từ Trung Quốc.” - ông Hoàng Trung khẳng định.

Tuy nhiên, điều bất hợp lý là, trong khi rau trồng tại ruộng với giá rẻ “như cho”, nhưng khi vào đến chợ, người tiêu dùng vẫn phải ăn rau với giá “chát”, cao gấp 10-20 lần so với giá gốc.

Theo Anh Nhi - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X