Hotline 24/7
08983-08983

Chuyên gia Anh lo ngại an ninh quốc gia bị đe dọa khi cho phép Trung Quốc đầu tư điện hạt nhân

Bắc Kinh đang có kế hoạch đầu tư vào hai dự án nhà máy điện hạt nhân chính là Hinkley và Bradwell với một dự án nhiều tỉ bảng.

Việc Trung Quốc đầu tư vào hệ thống hạt nhân ở Anh là mối nguy hại cho nước Anh (ảnh Getty)

Nhiều chuyên gia ở Anh đã cảnh báo Bộ trưởng Tài chính nước này George Osborne rằng việc Chính phủ Anh cho phép Trung Quốc đầu tư vào các cơ sở hạ tầng hạt nhân đặt ra mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia.

Bắc Kinh đang có kế hoạch đầu tư vào hai dự án nhà máy điện hạt nhân chính là Hinkley và Bradwell với một dự án nhiều tỉ bảng. Dự án này sẽ giúp người Trung Quốc có thể truy cập vào mạng năng lượng chiến lược của Anh.

Chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết giữa Anh và Trung Quốc nhưng các chuyên gia năng lượng đã cảnh báo sẽ là “thảm họa” nếu chính phủ Anh bật đèn xanh cho Bắc Kinh nhảy vào đầu tư.

Mối quan ngại lớn nhất mà các nhà phân tích cảnh báo nước Anh đó là việc truy cập của Trung Quốc vào các hệ thống công nghệ thông tin - điều sẽ khiến nước Anh gặp rắc rối nếu cứ tiếp tục mối quan hệ với Trung Quốc trong những năm tới.

Việc xâm nhập vào hệ thống CNTT có thể xuất hoặc thêm dữ liệu vào các máy tính phức tạp, cho phép Bắc Kinh chiếm quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân và tắt nó bất kỳ lúc nào.

TS Paul Dorfman, một cố vấn của chính phủ Anh về an ninh hạt nhân và một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Năng lượng UCL, quan ngại: "Bạn sẽ không muốn để cho người Trung Quốc tham gia vào các khu phức hợp, cơ sở hạ tầng chiến lược năng lượng quốc gia, và bạn chắc chắn không muốn họ ở bất cứ nơi nào gần hạt nhân.

Người Mỹ cũng không cho Trung Quốc động vào công nghệ giao thông vận tải. Chúng tôi (nước Anh) là quốc gia duy nhất đã nhượng bộ Trung Quốc”. TS Dorfman còn cho biết thêm, các cơ sở hạt nhân ở Anh có thể bị Trung Quốc kiểm soát trong suốt vòng đời nhà máy.

Một số người cho rằng Trung Quốc sẽ không khởi động một cuộc tấn công vào trạm điện riêng, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng Trung Quốc đã hoạt động gián điệp trên mạng từ lâu và luôn là mối đe dọa.

Nói về vấn đề này, một phát ngôn viên của Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu cho biết:

"Anh sở hữu quy chế hạt nhân chặt chẽ nhất trên thế giới, với Văn phòng Quy chế hạt nhân theo dõi các cơ sở một cách thường xuyên để đảm bảo mức độ nghiêm ngặt về an ninh và an toàn được duy trì để bảo vệ thông tin hạt nhân nhạy cảm”.

Theo Thế Dương - VnTinhnhanh - Đại Đoàn Kết

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X