Chứng chán ăn sau Tết
Sau Tết, chị Vũ bỗng thấy sợ những buổi tiệc đầu năm. Thậm chí đến bữa cơm hằng ngày, chị cũng không muốn ăn vì bụng lúc nào cũng trong tình trạng căng tức.
Hào hứng với những buổi liên hoan dịp cận Tết bao nhiêu thì giờ, đầu năm mới,chịVũ, nhân viên của một công ty nước sạch lại sợ tiệc tùng bấy nhiêu. Ngày đầu đi làm, cả phòng kéo nhau đi ăn uống khai xuân mà chị gần như chẳng ăn được gì. "Bụng lúc nào cũng sôi ùng ục, nhìn thấy đồ ăn là sợ", chị nói.
![]() |
Ăn uống quá nhiều và không khoa học trong dịp Tết dễ dẫn đến tình trạng chán ăn, chướng bụng. Ảnh minh họa |
Đến bữa cơm hằng ngày, chị cũng chẳng hào hứng. Bình thường, chị ăn mỗi bữa 2 lưng cơm nhưng giờ không ăn cũng không thấy đói, thậm chí ăn vào còn khiến bụng căng tức, khó chịu. Chị Vũ lo tình trạng này kéo dài sẽ khiếncơ thể mệt mỏi, sinh bệnh.
Không đến mức đầy bụng nhưng chị Thư ở Nguyễn Công Trứ, Hà Nội cũng chẳng muốn ăn uống gì sau Tết. Nhà vẫn còn nhiều bánh chưng, thịt lợn, thịt bò... nhưng cứ nghĩ đến là chị Thư sợ. Chị kể, mấy ngày Tết, chị trót ăn nhiều, lại ăn vặt theo kiểu vui miệng nên bụng lúc nào cũng lưng lửng dạ, chẳng còn cảm giác đói,thậm chí vớinhững món khoái khẩu, chị cũng chẳng mặn mà.
"Chẳng riêng tôi, cả nhà đều thế, đến bữa, nấu cơm ra rồi lại cất đi phân nửa, chẳng ai ăn mấy, ai cũng kêu không đói, không biết đến bao giờ mới giải quyết hết số thực phẩm Tết trong nhà nữa", chị kể.
Bà Phạm Minh Hương, bác sĩ tư vấn của một viện dinh dưỡng cho biết, chán ăn sau Tết là tình trạng khá phổ biến. Điều này do nhiều nguyên nhân tạo nên. Trước hết,trong Tết, hầu hết các gia đình đều bổ sung lượng lớn thực phẩm khiến cơ thể "dư thừa", việc này kéo dài suốt cả tuần Tết nên những ngày sau đó, nhiều người không còn cảm giác thèm ăn. Thứ 2, thói quen sinh hoạt thường nhật bị phá vỡ trong dịp Tết, ăn không ra bữa, ăn vặt nhiều nên đồng hồ sinh học của cơ thể loạn nhịp, dạ dày không tiết ra dịch vị đúng bữa khiến miệng không muốn ăn.
Việc nấu cỗ Tết, đi du xuân quá nhiều... cũng khiến đến cơ thể mệt mỏi, chán ăn. Nguy hại hơn, việc dung nạp quá nhiều chất đạm, chất béo và tinh bột còn có thể khiến hệ tiêu hóa quá tải, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu, gây nên cảm giác khó chịu.
![]() |
Ăn sữa chua giúp bổ sung lợi khuẩn là một trong những cách đơn giản để cân bằng lại hệ tiêu hóa. Ảnh minh họa |
Theo bà Phạm Minh Hương, để khắc phục tình trạng trên, mọi người cần bình tĩnh, không nên tự ép mình hoặc con trẻ ngay lập tức phải ăn nhiều và đều đặn như ngày thường. Điều đó chỉ khiến cảm giác sợ ăn tăng lên. Thay vào đó, mọi người nên ăn những món mình thích, những món cảm thấy ngon miệng để tăng tiết dịch vị, kích thích cảm giác thèm ăn trở lại. Người nội trợ nên chịu khó đổi món cho gia đình, tránh tận dụng thực phẩm thừa ngày Tết như giò, bánh chưng, thịt gà... làm thức ăn chính.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình