Hotline 24/7
08983-08983

Chủ tịch Đà Nẵng: Tôi từ trước giờ có được khen thưởng gì đâu vẫn làm Chủ tịch TP đây!

Chủ tịch Đà Nẵng đặt câu hỏi tại sáo có đến 90% khu phố có danh hiệu văn hóa nhưng trung tâm cai nghiện mở rộng gấp đôi cũng không đủ chỗ cho người nghiện ma túy.

Ma túy đầy ở dưới

Sáng 12/11, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chủ trì hội nghị tăng cường công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố.

Hội nghị được tổ chức đột xuất sau khi 2 vụ án giết người vừa xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng mà hung thủ đều sử dụng ma túy tổng hợp. Các đối tượng này đều gây án khi đang ngáo đá.

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết, tình hình tội phạm về ma túy thế giới và trong nước nói chung và Đà Nẵng thời gian qua tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tại Đà Nẵng, số đối tượng nghiện chuyển sang hoạt động tội phạm về ma túy chiếm tỷ lệ cao. Nhiều đường dây được hình thành với sự móc nối với các đối tượng ở các địa phương khác như Quảng Trị, Nghệ An, Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình, Lạng Sơn…

Đà Nẵng cũng trở thành trạm trung chuyển ma túy từ Nghệ An vào các bãi vàng ở Quảng Nam.

"Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 133 vụ, 179 đối tượng phạm tội về ma túy.

100% đối tượng phạm tội không có nghề nghiệp, tập trung ở độ tuổi từ 18 - 35, có 2 trường hợp dưới 18 tuổi.

Lượng ma túy tổng hợp chiếm tỷ lệ 83,5% tổng lượng ma túy thu giữ. Tình trạng này cho thấy người sử dụng ma túy tổng hợp tăng cao", Đại tá Chính nói.

Chủ tịch Đà Nẵng: Tôi từ trước giờ có được khen thưởng gì đâu vẫn làm Chủ tịch TP đây! - Ảnh 1.

Nhân viên bảo vệ bờ biển Đà Nẵng bị 1 đối tượng ngáo đá sát hại ngày 15/10

Ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng, tội phạm ma túy gần đây nổi lên nhiều vụ việc, diễn biến liên tục và có vấn đề.

"Chính quyền không hành động quyết liệt là sẽ có nguy cơ to.

Trước đây, con nghiện thiếu tiền thiếu bạc hút chích rồi mới đi cướp. Bây giờ xuất hiện ma túy đá, cỏ mỹ rẻ hơn, gây ảo giáo giết người không gớm tay.

Trong mấy ngày mà xảy ra 2 vụ hết sức tàn bạo nên không thể xem thường. Chính quyền cần có giải pháp mới, mạnh hơn chứ không thể đẩy lùi ma túy với cách làm đều đều lâu nay.

Cơ quan chức năng lâu lâu phát hiện vụ án ma túy là không ăn thua mà cần phải làm nhiều, làm mạnh hơn.

Nó đầy ở dưới á", ông Thơ nhấn mạnh.

Theo ông Thơ, việc xây nhà cai nghiện tập trung là chưa đủ để giải quyết nạn ma túy mà cần phải quyết liệt triệt phá các đường dây, đối tượng mua bán ma túy.

Toàn thói báo cáo láo

Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh, việc đẩy trừ tệ nạn ma túy phải bắt đầu từ cấp phường. Các phường phải sáng tạo chứ không thể chờ chuyên án rồi điều tra, phục bắt rất lâu.

Ông Thơ cũng đặt câu hỏi, tại sao Đà Nẵng có tới 80% đến 90% gia đình, tổ dân phố văn hóa mà ma túy nhiều như vậy.

"Toàn thói báo cáo láo, hãy thực chất đi chứ đừng ru ngủ.

Văn hóa là chỗ đấu tranh với tệ nạn xã hội, không phải cứ sạch trơn trơn là văn hóa. Phải làm 1 cách thực chất, đừng có làm kiểu bao cấp nhà nước", ông Thơ nói.

Chủ tịch Đà Nẵng: Tôi từ trước giờ có được khen thưởng gì đâu vẫn làm Chủ tịch TP đây! - Ảnh 2.

Hai vụ án mạng liên tiếp xảy ra mà hung thủ đều sử dụng ma túy tổng hợp khiến lãnh đạo Đà Nẵng lo lắng

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Hiệp, Phó giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội Đà Nẵng, cho biết, theo thống kê chỉ có 9% số con nghiện bị tái nghiện sau khi cai. Ông Hiệp cho rằng, con số 9% tái nghiện là hạnh phúc lắm, các tỉnh khác có đến 80%.

Cũng theo ông Hiệp, con số này được thống kê sau 2 năm theo dõi và sau 5 năm mới đánh giá. Ngoài ra, ông Hiệp cũng thông tin có 62% người sau cai có việc làm.

Trước những con số do ông Hiệp đưa ra, ông Huỳnh Đức Thơ nghi ngờ về tính chính xác.

"Nói cho nó thật, đừng nói cho đẹp số hay vì thành tích. Tôi từ trước đến nay có được khen thưởng gì đâu vẫn làm chủ tịch thành phố đây.

Anh đưa cho tôi danh sách đi. Tôi chọn bất kỳ người nào để tôi đi kiểm tra xem anh làm cái gì. Anh cho tôi số điện thoại người sau cai có việc làm, tôi đi kiểm tra bất ngờ.

Báo cáo cai nghiện xong có đến 60% có việc làm nghe hơi khó tin", ông Thơ chất vấn.

Ông Thơ đề nghị Sở Lao động thương binh xã hội xây dựng 1 phần mềm quản lý người nghiện. Phần mềm này cập nhật toàn bộ hồ sơ, hình ảnh, quá trình cai nghiện. Các cơ quan chức năng khi cần thiết có thể tra cứu được.

Theo Đình Thức - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X