Hotline 24/7
08983-08983

Chống lão hóa bằng cách sử dụng Internet

Trong khi sử dụng Internet để tìm kiếm các thông tin là chúng ta đã làm gia tăng khả năng nhận thức của não một cách vô thức.

Các nhà nghiên cứu của Trường ĐH California ở Los Angeles (Mỹ) cho biết: Trong khi sử dụng Internet để tìm kiếm các thông tin, gửi thư điện tử, mua sách trên mạng... là chúng ta đã làm gia tăng khả năng nhận thức của não một cách vô thức.

Các nhà khoa học đã thử nghiệm với hai nhóm người từ 56 - 76 tuổi, gồm những người bình thường về thần kinh, tương tự  nhau về  trình độ học vấn. Cả hai nhóm này đều được scan não với máy chụp cộng hưởng từ trong khi họ đọc sách hoặc tìm kiếm thông tin trên mạng.
 
Kết quả là họ đã ghi nhận được một khác biệt lớn giữa nhóm đọc sách và nhóm sử dụng Internet. Vùng trán, thái dương của não bộ của những người tìm kiếm thông tin trên mạng có sự hoạt động tăng lên rõ rệt.
 
Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Điều đáng chú ý là chúng tôi phát hiện các hoạt động tìm kiếm thông tin trên mạng đã kích động các mạch neuron mà việc đọc sách không gây ra được”.
 
Giải thích hiện tượng này, các nhà khoa học cho rằng, khi bộ não già đi, nó sẽ trải qua một số thay đổi như giảm thể tích, các hoạt động của tế bào cũng giảm đi và gây ra hiện tượng ảnh hưởng đến khả năng nhận thức.
 
Việc tìm kiếm thông tin trên mạng có vẻ như kích thích sự hoạt động của các tế bào não và nếu như việc kích thích này được thực hiện hằng ngày nó sẽ góp phần “trẻ hóa” bộ não.

Từ kết quả này, các nhà khoa học đưa ra lời khuyên đối với những người lớn tuổi nên sử dụng Internet như một công cụ để vừa cải thiện thần kinh, vừa tránh được tâm lý buồn chán dẫn đến nguy cơ của bệnh trầm cảm do ít có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài.

Theo K.Y.M - Lao động/ Reuters

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X