Tại đây có rất nhiều vị trí đẹp
để lựa chọn, đặc biệt là không gian không bị giới hạn, số lượng khách
mời có thể lên đến 2.000 người, lại gần gũi với thiên nhiên, là những
yếu tố thuyết phục các cặp đôi quyết định tổ chức tiệc cưới. Song giá
thuê mặt bằng ở đây không hề dễ chịu, từ 25 đến hơn 100 triệu đồng/buổi
tùy vào từng vị trí. |
Lễ đường được dựng dưới tán cây
xanh, thảm đỏ được trải trên bãi cỏ, tạo nên một không gian lãng mạn.
Phải mất đến 6 tiếng đồng hồ để thực hiện việc trang trí cũng như sắp
xếp bàn ghế cho một tiệc cưới loại này. |
Bàn ghế được trang trí với 2 màu chủ đạo là trắng và xanh lá cây, để hòa hòa hợp hơn với không gian. |
Để chuẩn bị cho một tiệc cưới
ngoài trời cần một đội ngũ nhân viên hùng hậu mới đảm bảo sắp xếp bàn
ghế, trang trí... việc này góp phần cho tổng chi phí mặt bằng bị độn lên
cao. |
Cổng hoa cũng không có sẵn mà thiết kế riêng theo phong cách khác nhau, phù hợp cho từng không gian cưới. |
Anh Hải, phụ trách kinh doanh
tiệc cưới của Hội trường Thống Nhất cho biết: "Trào lưu tổ chức tiệc
cưới ngoài trời đang là mốt hiện nay. Vì khách hàng có thể tự thiết kế
cho mình một không gian thật lãng mạn, không bị gò bó trong các bức
tường của nhà hàng. Phần lớn khách chọn phong cách kiểu châu Âu thay
cho phong cách truyền thống của Việt Nam". |
Bàn lưu niệm được trang trí nghệ thuật với nhiều vật dụng theo phong cách châu Âu cổ điển.
|
Nhiều tiệc cưới còn thuê thêm người tượng để đón khách. |
Những chùm đèn pha lê đắt tiền được trang trí giữa không gian xanh. |
Trên bàn tiệc được trang trí thêm chân đèn với bông và nến trắng. |
Khách tham dự tiệc cưới được đưa đón bằng xe điện. |
Tiệc cưới ngoài trời phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết, nên thường các cặp đôi chỉ chọn mùa nắng để tổ chức. Chi phí cũng đắt gần như gấp đôi so với tiệc cưới trong nhà, vì phải tốn phí mặt bằng, bàn tiệc, trang trí... |