Hotline 24/7
08983-08983

"Cảnh sát quật ngã người bán hàng rong có 2 cái sai"

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng tham mưu Công an TP HCM cho biết, đã nhận được báo cáo của Công an quận 6 về diễn biến sự việc. Theo ông, thượng sĩ Hà có 2 cái sai.

Trao đổi với Zing.vn, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng tham mưu Công an TP HCM cho biết, đã nhận được báo cáo của Công an quận 6 về diễn biến sự việc. “Bước đầu, chúng tôi xác định cán bộ công an trong đoạn clip lan truyền trên mạng có 2 cái sai và người bán hàng rong cũng sai”, đại tá Quang cho hay.

Người phát ngôn của Công an TP HCM khẳng định trong sáng 14/4, thượng sĩ Lương Việt Hà không được phân công làm nhiệm vụ dọn dẹp người buôn bán lấn chiếm lề đường. Tuy nhiên chiến sĩ này tự ý tham gia.

Cái sai thứ 2 là quá trình xảy ra vụ việc, công an này đã có hành động không khéo, xử lý không đúng kỹ năng, quá nóng nảy trong ứng xử... Theo đại tá Quang, người bán hàng rong cũng có cái sai là phản ứng hơi thái quá, làm kích động tinh thần thượng sĩ Hà.

Chiều 15/4, BS Nguyễn Văn Tuấn - Phó khoa Ngoại Thần kinh, BV Nhân dân 115 (TP HCM), cho biết bệnh nhân Phạm Thiện Minh Phong (27 tuổi, ở quận 6) đã đứng dậy đi lại, ăn uống và vệ sinh cá nhân.

'Canh sat quat nga nguoi ban hang rong co 2 cai sai' hinh anh 1
Anh Phong sẽ xuất viện vào tuần sau. Ảnh: Lê Trai

"Khi chụp phim kiểm tra lại thì khu trú xuất huyết màng não giảm. Đây là dấu hiệu cho thấy máu tụ đã tan dần. Khoảng 3-4 ngày tới, nếu tình trạng ổn định sẽ cho anh Phong xuất viện điều trị ngoại trú”, bác sĩ Tuấn thông tin.

Trước đó, 16h chiều 14/4, anh Phong được Bệnh viện quận 6 chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu trong tình trạng đau đầu.

Sau khi chụp phim cho thấy bệnh nhân Phong có xuất huyết não bán cầu não phải, chấn thương sọ não xuất huyết lưới nhện. Với tình trạng bệnh này, anh Phong không phải qua phẫu thuật.

Theo ghi nhận của bệnh viện, đại diện Công phường 4, Công an quận 6 và thượng sĩ Lương Việt Hà đã đến thăm hỏi, hỗ trợ chi phí và xin lỗi gia đình nạn nhân.

Trưa 14/4, một clip dài hơn 4 phút quay lại cảnh một thượng sĩ công an xô xát với một người đàn ông bán hàng rong tại đường Phạm Phú Thứ, gần khu vực chợ Bình Tiên (phường 4, quận 6, TP HCM).

Thượng sĩ công an tên là Lương Việt Hà, công tác tại Công an phường 4, quận 6. Trả lời Zing.vn, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, khẳng định hành động của cảnh sát Lương Việt Hà là sai. Người phát ngôn của Công an TP cho biết quan điểm của Công an TP sẽ xử lý nghiêm khắc. "Hành động của đồng chí Hà sai đến đâu, xử lý đến đó", đại tá Quang khẳng định.

Nạn nhân Phạm Thiện Minh Phong nghi bị xuất huyết não, chấn thương sọ não, đang được điều trị tại Bệnh viện 115.


Theo Khánh Trung - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X