Hotline 24/7
08983-08983

Cảnh sát biển Việt Nam mua 4 tàu tuần tra TT-400

Cảnh sát biển Việt Nam đã ký hợp đồng với Công ty đóng tàu Hồng Hà đóng mới 4 tàu tuần tra cao tốc hiện đại thuộc lớp TT-400.

Theo cổng thông tin Cảnh sát biển Việt Nam, ngày 24/10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ký hợp đồng với Công ty Đóng tàu Hồng Hà thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng mới 4 tàu tuần tra cao tốc TT-400 (chiếc số 6,7,8,9).

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh CSB ký hợp đồng đóng mới 4 tàu tuần tra cao tốc với Công ty Đóng tàu Hồng Hà.
"Việc ký hợp đồng đóng mới 4 tàu tuần tra cao tốc xuất phát từ yêu cầu thực hiện trong tình hình mới; chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng; từ yêu cầu quản lý, bảo vệ vùng biển, hợp tác quốc tế trên biển, từ thực tiễn hoạt động và kết quả đầu tư đóng mới các tàu CSB từ năm 1999 đến nay", trang mạng Cảnh sát biển cho biết.

4 tàu đóng mới được xây dựng trên cơ sở TKKT tàu TT-400 chiếc số 5 đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt; với tính năng chiến - kỹ thuật phù hợp để thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển.

Công ty Đóng tàu Hồng Hà được chọn là đơn vị thi công Dự án này của CSB đã có nhiều năm hợp tác, ký kết các hợp đồng với BTL Cảnh sát biển trong các dự án lớn nhỏ của lực lượng.

TT-400 là loại tàu tuần tra hiện đại, có lượng giãn nước khoảng 400 tấn, trang bị hỏa lực mạnh. Tàu có khả năng hoạt động nhiều ngày trên biển, chống chịu được sóng to gió lớn.

Lớp tàu này còn có một biến thể khác được gọi là TT-400TP sử dụng cho lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. TT-400TP trang bị hải pháo 76,2mm, pháo phòng không AK-630 và nhiều loại vũ khí hiện đại khác.
AloBacsi.vn
Theo Kiến thức

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X