Hotline 24/7
08983-08983

Cảnh sát biển sẽ có tàu hoạt động được trong gió cấp 12

Một tàu đa năng hiện đại nhất của CSB Việt Nam, có khả năng hoạt động trong điều kiện gió cấp 12, đáp ứng việc tuần tra và cứu nạn trên biển, được làm lễ đặt ky hôm qua.

Ngày 22/11, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển phối hợp với Tổng Công ty Sông Thu (thuộc Tổng cục Công nghiệp - Bộ Quốc phòng) đặt ky tàu DN2000 số 4.

taucsb-1895-1416716527.jpg

Tàu CSB 9004 vừa được hạ thủy. Ảnh: Ngọc Trường

DN2000 số 4 là lớp tàu đa năng hiện đại nhất của Cảnh sát biển Việt Nam có thiết kế tiên tiến, hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Tàu có chiều dài trên 90 m, rộng 14 m, với công suất 12.016 CV, tốc độ 21 hải lý một giờ. Dự kiến tàu được đóng trong vòng 12 tháng.

DN2000 số 4 có khả năng hoạt động trong điều kiện gió cấp 12 (tương đương 130 km/h), tầm hoạt động 5.000 hải lý và hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm. Tàu được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa; tìm kiếm, cứu kéo các tàu bị nạn có lượng dãn nước đến 2.200 tấn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế khi có yêu cầu.

Cũng hôm qua lễ hạ thủy tàu kéo cứu hộ mang số hiệu CSB 9004 được tiến hành. Tàu kéo cứu hộ CSB 9004 là một trong 3 tàu kéo cứu hộ DST 4612 được Tổng Công ty Sông Thu đóng mới từ năm 2005 đến nay. Tàu có công suất 3.500 CV, hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết với thời gian 30 ngày liên liên tục trên biển.

Theo Nguyễn Đông - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X