Hotline 24/7
08983-08983

Cảnh sát bị xe tải kéo lê 20 m hồi phục nhanh

Nhập viện với vết thương dập phổi, tràn dịch màng phổi, gãy gai sau đốt sống ngực..., sau một ngày điều trị tích cực, thượng úy Nguyễn Quốc Đạt đã tỉnh táo và có dấu hiệu hồi phục nhanh.

Chiều 13/12, tại Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực BV Việt Đức, thượng úy Nguyễn Quốc Đạt đã hồi tỉnh sau khi bị xe tải cán và kéo lê 20 m tại Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) sáng qua. Ngoài những vết trầy xước khắp cơ thể, chụp X quang cho thấy, anh Đạt bị tràn máu, tràn khí màng phổi, dập phổi trái, gãy gai sau cột sống ngực từ đốt 5 đến 8.

"Sau khi hồi sức tích cực tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân có thể tự thở nên được chuyển về điều trị tại Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực. Hiện người bệnh có dấu hiệu hồi phục nhanh, tiên lượng tốt", một bác sĩ cho biết.

canh-sat-bi-xe-tai-keo-le-20-m-hoi-phuc-nhanh

Thượng uý Nguyễn Quốc Đạt đã qua cơn nguy kịch và có dấu hiệu hồi phục nhanh. Ảnh: Sơn Dương

Chiều cùng ngày, thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã đến thăm thượng úy Nguyễn Quốc Đạt. "Hành vi của tài xế xe tải là không thể chấp nhận được, quá coi thường pháp luật và thiếu cả tình người. Sự việc cho thấy sự xuống cấp đạo đức nghiêm trọng của một bộ phận người tham gia giao thông", ông Hà nói.

Người đứng đầu Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, với trường hợp tài xế chống đối cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng, nếu có đủ yếu tố cấu thành, đề nghị cơ quan điều tra xem xét khởi tố về tội giết người, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, 5 năm qua xảy ra khoảng 200 trường hợp chống người thi hành công vụ nói chung và cảnh sát giao thông nói riêng, trong đó có chiến sĩ đã hy sinh.

canh-sat-bi-xe-tai-keo-le-20-m-hoi-phuc-nhanh-1

Thượng uý Đạt sau khi bị xe tải cán qua người, kéo lê 20 m. Ảnh: Trinh Tuyến

Với tài xế cố tình cán qua người cảnh sát, Công an quận Long Biên sáng 13/12 đã ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế Đoàn Văn Chuyên (24 tuổi, ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ. Nhà chức trách xác định Chuyên có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó sáng 12/12, tại ngã ba Sài Đồng - quốc lộ 5, thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, Đội Cảnh sát giao thông số 5 Công an Hà Nội, phát hiện ôtô tải biển Hưng Yên va chạm với xe Toyota Vios nên ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế tăng ga bỏ chạy, khiến thượng úy Đạt phải bám vào cần gạt nước, nằm trên capo. Tài xế liên tục đánh võng trên quãng đường 200 m, hất nạn nhân xuống đất khiến bánh sau chèn qua người và kéo lê 20 m.

Theo Phương Sơn - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X