Hotline 24/7
08983-08983

Cận cảnh gốc lan rừng giá 35 triệu đồng ở Đăk Lăk

Gốc lan rừng được chăm chút trong vòng hơn 4 năm có mặt Hội chợ hoa xuân TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk được chào giá 35 triệu đồng.

Vụ hoa xuân năm nay, vườn lan Như Ý chỉ bày bán 17 gốc, có chiều cao trung bình từ 1,7 đến 2,5m với giá 15 - 35 triệu đồng/gốc.

'Lan rừng luôn được khá nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp tự nhiên.

Ngoài ra, sau khi chơi Tết xong chủ nhân có thể tự chăm sóc đợi đến năm sau chưng tiếp', anh Lê Tuấn Đạt, nhân viên vườn lan Như Ý nói và cho biết, để có được những gốc lan rừng này, nhà vườn phải đặt hàng của những người chuyên đi 'săn' hoa lan rừng, rồi mua lại những cành nhỏ lẻ, sau đó cấy lên 1 gốc cây.

Gốc lan rừng cao 2,6m có giá 35 triệu đồng

Để lan nở đúng vào dịp Tết, nhà vườn phải bỏ công sức chăm sóc trong thời gian hơn 4 năm.

Mặc dù khá đắt đỏ nhưng đến thời điểm hiện tại, hơn nửa số lan rừng của vườn lan Như Ý đã được khách đặt mua.

Ông Nguyễn Văn Tường, một du khách đến mua lan cho biết: 'Một gốc lan được xem là đẹp phải có các yếu tố như cuống hoa phải dài, bông to và lá xanh mướt'.

Dù giá khá cao nhưng hơn một nửa số lan đã được đặt mua

Lan rừng là loại hoa đặc sản quý của núi rừng đại ngàn nhờ hấp thụ đủ 'cái nắng, cái gió, cái lạnh, cái mưa' của thời tiết Tây Nguyên nên thân hình khoẻ khoắn, lá to, rễ dài và mập, có sức sống bền dai và có mùi hương đặc biệt.

Do đó, lan rừng thường được giới chơi lan cảnh rất ưa chuộng.

Để lan rừng ra hoa đẹp, nhất là đúng vào mỗi dịp Tết, người chơi phải tìm hiểu đặc tính của lan và chăm sóc rất cẩn thận.

Theo Kh. Uyên - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X