Hotline 24/7
08983-08983

Cá độ rầm rập vào mùa cùng World Cup

Nhiều “trung tâm” cá độ trên internet, những “đại lý”, “chân rết” hay những “cò con” đang tung đủ chiêu để “câu” các con bạc vào cuộc đỏ đen.

Chỉ với một thiết bị di động có kết nối internet, các tín đồ của “bác thằng bần” có thể sát phạt mọi lúc mọi nơi

Đại lý tung chiêu

Với dân cá độ bóng đá, chỉ cần một thiết bị di động có kết nối internet là có thể tham gia sát phạt mọi lúc mọi nơi. Vài năm trở lại đây, hình thức cá độ trực tuyến (có tài khoản trên trang web cá độ) không còn xa lạ.

Theo nhiều tay cá độ có thâm niên, hình thức này vừa đảm bảo an toàn (tránh sự để ý của cơ quan công an), vừa tiện lợi vì có nhiều lựa chọn trong việc "đặt kèo".

Trong vai một người muốn có một tài khoản trên mạng cá độ đang thịnh hành - bong88.com, thông qua D. (nhiều năm kinh nghiệm cá độ trực tuyến), không khó để chúng tôi kết nối được với L. - một “đại lý” lớn tại các địa bàn Q.Phú Nhuận, Q.Gò Vấp (TP.HCM) trong việc phân phối tài khoản. L. cho biết, anh ta đã có kinh nghiệm “làm bóng” gần hơn mười năm nay.

L. giới thiệu, hiện anh đang quản lý một super master (quản lý cấp cao hệ thống cá độ mạng) với tài khoản lên đến hàng triệu điểm (điểm sẽ được các “đại lý”, “chân rết” quy đổi ra tiền mặt).

Theo L., với một super master, L. chia ra khoảng mười master, từ những master này sẽ chia ra thành nhiều “tổng”, từ các “tổng” chia ra các tài khoản người chơi. Với mô hình này, hiện số người chơi trong hệ thống của L. có đến hàng nghìn trên cả nước, mỗi tuần số tiền ăn thua lên đến hàng tỷ đồng.

Biết ý định của chúng tôi muốn lấy một tài khoản (cấp độ thấp nhất trong hệ thống của L.), L. tỏ ra không hào hứng lắm. “Nếu ông có nhiều khách chơi thì nên lấy một "tổng", rồi chia ra nhiều tài khoản cho khách chơi, ông thích thì chơi luôn, tôi trả hoa hồng cao hơn các nơi khác” - L. gợi ý chúng tôi làm “chân rết” trong hệ thống đánh bạc này.

Theo L., vài năm trước, không dễ có một tài khoản cá độ trên các trang web, nhưng hiện nay, các đại lý cạnh tranh nhau khốc liệt để giành khách bằng cách chia tỷ lệ hoa hồng cao cho các đại lý cấp thấp hơn hoặc chân rết.

Thông thường, các đại lý sẽ được tiền “com” (commision - hoa hồng) 0,25% số tiền đặt cược. Thực tế, số tiền này sẽ được các đại lý như L. cạnh tranh nhau để thu hút người chơi bằng cách trả cao hơn so với nhà cái, có khi tăng gấp hai, thậm chí gấp năm lần so với nhà cái.

“Ông lấy một “tổng” bên tôi đi, tôi trả com x 5, cao nhất rồi đó, chỗ người quen tôi mới để ông giá đó, chứ những chỗ khác tôi chỉ trả com x 4, có khi com x 2 thôi” - L. thuyết phục.

Lấy lý do là tôi không có nhiều khách chơi nên chỉ muốn lấy một tài khoản nhỏ đánh mùa Word Cup cho vui, L. miễn cưỡng cấp một tài khoản 2.000 điểm, với quy ước một điểm tương đương 20.000đ, một tuần thanh toán tiền một lần vào thứ Ba.

Rất nhiều trang web công khai chào bán dịch vụ tư vấn đặt cược vào các kèo bóng đá

Dân chơi từ thua đến… nợ

Là người kinh nghiệm trong lĩnh vực cá độ trực tuyến, D. khẳng định: “Người chơi từ chết đến bị thương, làm sao thắng nổi nhà cái”. Theo phân tích của D., đó là do tâm lý người chơi, khi thắng kèo thì không dám đặt cược nhiều, còn khi thua kèo thì cố gỡ, đặt cược lớn vào các trận kế tiếp.

“Có thể cho ông “ăn” liên tục cả tháng đi nữa, nhưng chỉ một đêm ông đen, có thể thua hết số tiền mà trước đó ông kiếm được” - D. nói. D. cho biết, trước kia gần như năm nào D. cũng mất cho các nhà cái số tiền lên đến vài tỷ đồng, chưa kể căn nhà gần bốn tỷ được bố mẹ mua cho lúc chuẩn bị lập gia đình.

Theo D., cá độ bóng đá hiện nay không chỉ gói gọn ở dân cá độ chuyên nghiệp mà lan sang rất nhiều giới, từ sinh viên, công chức đến giới kinh doanh. “Cứ ông nào dính đến khoản bóng banh này thì khó bỏ lắm, chỉ bỏ được khi không còn gì để chơi thôi.

Theo D., năm 2012, có thời điểm D. nợ tiền nhiều quá, dân "xã hội đen" ngày nào cũng đến nhà tìm. Khi không gặp được D., những đối tượng này đã gặp bố mẹ D., gây áp lực, buộc họ phải trả nợ thay.

Mặc dù cá độ đã khiến cho D. lên bờ xuống ruộng, nhưng đến thời điểm này D. cũng không bỏ được, chuyển sang đặt nhỏ hơn và làm “chân rết” cho các đại lý để hưởng hoa hồng.

Chị Mai Thị P. (đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) nhắc đến bóng đá là lại nổi da gà khi nhớ đến cảnh chồng chị, anh T., mùa Euro 2012 không những bỏ bê công việc để thức cùng trái bóng cả tháng trời mà còn bay mất gần hai tỷ đồng.

“Ban đầu thấy chồng thức xem cùng bạn bè, mình nghĩ không có chuyện gì, nhưng trong lúc xem ổng bấm điện thoại liên tục, khi biết ổng cá độ thì sự việc đã rồi. Tôi phải chạy vạy bạn bè, người thân, cầm căn nhà đang ở để trả nợ cho ổng”, chị P. buồn rầu kể lại.

Cũng mùa Euro 2012, mục tư vấn Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ đã tiếp đến sáu phụ nữ cùng quẫn vì chồng gây nợ nần do cá độ. Chị Nguyễn Thị Tr. ngụ ở đường Nguyễn Oanh Q.Gò Vấp cho biết: “Chúng tôi yêu nhau suốt bốn năm đại học, ra trường cưới nhau nhưng phải ở thuê rồi đi làm dành dụm hai năm, vay 500 triệu ở ngân hàng mới mua được căn nhà trong hẻm nhỏ.

Vừa trả hết nợ được hai tháng thì anh ấy mang sổ hồng đi cầm. Hết mùa bóng, chúng tôi bị bọn xã hội đen vác dao rượt đuổi khỏi nhà, bắt phải giao toàn bộ giấy tờ thế chấp. Vừa có nhà đó, lại phải đi ở thuê, còn phải trả thêm tiền lãi lẫn nợ ngân hàng, cả tháng trời hai vợ chồng chỉ đủ gạo nấu cơm…”.

Khó xử lý tận gốc

Cái thời cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép tỷ số đã lùi xa, giờ đây công nghệ đã “giúp” dân cá cược chỉ cần click chuột máy tính hoặc "quẹt" màn hình điện thoại là có thể bắt độ tất cả các trận đấu lớn nhỏ trên khắp hành tinh. Mỗi ngày, có hàng chục nghìn giao dịch qua mạng của hệ thống cá cược trực tuyến bất hợp pháp này. Làm gì với một hiện tượng phi pháp nhưng… được giao dịch “thuận lợi” này?

Theo Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an), cơ quan này đã có kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm dưới hình thức đánh bạc tại Word Cup sắp tới.

Theo đó, C45 chỉ đạo PC45 các tỉnh, thành, tập trung tuyên truyền người dân tránh bị lôi kéo, dụ dỗ vào mạng lưới cá độ. Theo ông Tiến, công tác đấu tranh và phòng ngừa tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá không hề đơn giản.

Đây là hình thức đánh bạc lợi dụng công nghệ cao, diễn ra ở mọi nơi. Việc thanh toán cũng dễ dàng thông qua các loại thẻ tín dụng… nên công tác phát hiện, điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, các đối tượng cầm đầu những đường dây cá độ bóng đá chủ yếu ở nước ngoài, nên nếu phát hiện, xử lý những đối tượng trong nước, thì mới chỉ là xử lý được phần ngọn.

AloBacsi.vn
Theo Hải Dương - Phụ Nữ Online

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X