Hotline 24/7
08983-08983

Bệnh nhân Triều Tiên có thể gặp nguy hiểm vì lệnh cấm vận

Một tổ chức nhân đạo của Mỹ cho biết mạng sống của 1.500 bệnh nhân lao ở Triều Tiên đang gặp nguy hiểm bởi lệnh cấm vận mới ngăn cản thuốc đặc trị tới tay họ.

Hàn Quốc áp đặt lệnh cấm vận với Triều Tiên từ ngày 8/3, ngay sau lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Yonhap
Hàn Quốc áp đặt lệnh cấm vận với Triều Tiên từ ngày 8/3, ngay sau lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Yonhap

Ngay sau lệnh trừng phạt bổ sung của Liên Hợp Quốc về chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ cũng đưa ra lệnh cấm vận trực tiếp đối với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, khác với lệnh cấm vận mà quốc hội Mỹ mới thông qua, Hàn Quốc không loại trừ các vấn đề nhân đạo khỏi phạm vi trừng phạt, Washington Post đưa tin.

Nằm trong phạm vi cấm vận của Hàn Quốc, Tổ chức nhân đạo Eugene Bell không thể chuyển hàng viện trợ là những liều thuốc trị bệnh lao tới Triều Tiên. Stephen W. Linton, chủ tịch của Stephen W. Linton, cho biết, nếu các biện pháp trừng phạt không sớm chấm dứt, các bệnh nhân của chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là tử vong.

Theo lệnh trừng phạt Hàn Quốc công bố hôm 8/3, xuất khẩu sang Triều Tiên bị xiết chặt ngoại trừ các mặt hàng viện trợ cho trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai. Hàn Quốc cũng yêu cầu kiểm tra bắt buộc với các loại hàng hóa chuyển tới Triều Tiên, yếu tố làm chậm quá trình chuyển hàng tới đích. Hiện tại, các bác sĩ điều trị lao ở Triều Tiên có đủ thuốc cho bệnh nhân tới hết tháng 4.

“Những bệnh nhân lao kháng thuốc cần được tiêm đều đặn tới khi khỏi. Nếu quá trình này ngừng lại, căn bệnh trong cơ thể họ có thể tiếp tục kháng thuốc đang sử dụng hay thậm chí là gây ra tử vong. Những người tiếp xúc với họ cũng có nguy cơ lây lan loại vi khuẩn lao kháng thuốc nguy hiểm này.

Eugene Bell đã chữa trị cho 250.000 bệnh nhân lao trong hơn một thập kỷ trước khi tập trung vào điều trị cho các bệnh nhân lao kháng thuốc từ năm 2007. 95% số bệnh nhân mắc lao bình thường được chữa khỏi nhưng chỉ 45% số bệnh nhân lao kháng thuốc có cơ hội được cứu. Thuốc chữa trị cho lao kháng thuốc đắt hơn 100 lần so với thông thường.

Quỹ này hỗ trợ 12 trung tâm đặc trị ở Triều Tiên, với khoảng 1.500 bệnh nhân nặng đang được chữa trị. Tuy nhiên, lô hàng thuốc chữa bệnh của Eugene Bell đã bị chặn ở Hàn Quốc nên không thể tới Triều Tiên. Hiện tại, Linton đang khẩn cầu chính phủ Hàn Quốc cho phép các kiện hàng chở thuốc được xuất cảng để tới Đại Liên, Trung Quốc trước khi cập cảng Nampo của Triều Tiên. Tuy nhiên, yêu cầu không được chấp thuận.

Đáp lại lời kêu gọi của Eugene Bell, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết họ sẽ xem xét các trường hợp cụ thể nhưng vẫn duy trì những nguyên tắc cơ bản đối với quá trình viện trợ cho Triều Tiên.

Theo Hồng Duy - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X