Hotline 24/7
08983-08983

“Bầu cử tổng thống sớm” ở Nga chỉ là thuyết âm mưu

Cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ không bị dời lại và sẽ được tổ chức như kế hoạch trước đó là vào tháng 3 năm 2018, một nguồn tin trong chính quyền tổng thống Nga nói với TASS.

“Nói đến một cuộc bầu cử sớm là vô nghĩa, những thuyết âm mưu”, nguồn tin nói.

Nguồn tin nhấn mạnh, cuộc bầu cử bị dời lại trong trường hợp “có một số sự kiện kịch tính, khi có sự thiếu an toàn nào đó xảy ra”.

Theo luật pháp của Nga về bầu cử tổng thống, ngày bầu cử là “ngày Chủ nhật thứ hai của tháng diễn ra cuộc bỏ phiếu tại cuộc tổng tuyển cử của tổng thống trước đó và là ngày tổng thống được lựa chọn 6 năm trước”.

Hồi năm 2014, cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 4/3.

Hôm 23/12/2016, khi được một phóng viên Wall Street Journal đặt câu hỏi tại buổi họp báo hàng năm về khả năng có một cuộc bầu cử sớm ở Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết: "Có thể, nhưng điều đó không khả thi".

Theo Thảo Nguyên - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X