Hotline 24/7
08983-08983

Bắn pháo hoa vào dịp Tết 2017: TPHCM đang xin ý kiến Trung ương

"Nguồn kinh phí bắn pháo hoa vào những dịp lễ, Tết đều được xã hội hóa chứ không dùng ngân sách, đã tạo được thương hiệu cho TPHCM nhiều năm qua", Ông Võ Văn Hoan cho biết.

Bắn pháo hoa vào dịp Tết 2017: TP.HCM đang xin ý kiến Trung ương - Ảnh 1.TPHCM bắn pháo hoa trên hầm vượt sông Sài Gòn vào những dịp lễ tết lớn.

Theo đó, Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký ban hành ngày 20/12 có nội dung Lãnh đạo Đảng, Nhà nước không đi thăm, chúc Tết địa phương và các địa phương cũng được quán triệt không chúc Tết Trung ương.

Nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức và các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung, hỗ trợ cho người bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển...

Tuy nhiên trước đó, UBND TPHCM đã công bố chương trình hoạt động đón năm mới 2017 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Trong đó, vào dịp đón năm mới 2017 sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm tại đường hầm vượt sông Sài Gòn (tầm cao) và công viên văn hóa Đầm Sen (tầm thấp); dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm trên địa bàn TP (1 điểm tầm cao, 6 điểm tầm thấp).

Trao đổi với PV, ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TPHCM cho biết, TPHCM đã nhận được chỉ thị của Ban Bí thư về vấn đề trên.

"Chủ trương cấm đốt pháo, kể cả pháo hoa đã thành luật và được thực hiện từ hơn 20 năm qua nhưng những dịp lễ tết thì TPHCM cùng một số địa phương lớn cũng có xin Trung ương cho bắn pháo hoa để phục vụ người dân vui chơi giải trí và được đồng ý.

Hiện lãnh đạo TP đang họp bàn, tiến hành xin ý kiến của Trung ương và sẽ có thông tin chính thức" ông Hoan nói.

Theo ông Hoan, nguồn kinh phí bắn pháo hoa vào những dịp lễ, Tết đều được xã hội hóa chứ không dùng ngân sách, đã tạo được thương hiệu cho TPHCM nhiều năm qua trong những ngày lễ lớn như Ngày thống nhất đất nước 30/4, Quốc khánh 2/9, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, trao đổi với PV ông Trần Đình Quỳnh, Chánh VP UBND TP Đà Nẵng, cho hay VP UBND TP Đà Nẵng chưa có ý kiến của lãnh đạo TP về vấn đề có tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết hay không. Do vậy, ông Quỳnh chưa thể trả lời.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết chưa nhận được Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký ban hành ngày 20/12.

Cũng theo ông Dũng, việc thực hiện bắn pháo hoa các dịp Tết tại TP Đà Nẵng được tổ chức từ các nguồn kinh phí xã hội hóa.

"Các doanh nghiệp họ tài trợ để quảng bá thương hiệu. Chúng tôi tổ chức bắn pháo hoa cũng thuộc chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố nên sự kiện vẫn diễn ra bình thường", ông Dũng cho hay.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành chương trình bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Âm lịch 2017. Theo đó, chương trình bắn pháo hoa mừng Tết dương lịch sẽ diễn ra từ 21g ngày 1/1/2017 tại bãi biển Phạm Văn Đồng kéo dài trong 12 phút.

Đây cũng là đợt bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 sẽ diễn ra tại 4 điểm tại các quận Liên Chiểu, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn và Hòa Vang.

Tổng thời gian bắn tại mỗi điểm là 15 phút, bắt đầu từ 0g00 đến 0g15 ngày 28/1/2017 tức đêm giao thừa.Tất cả kinh phí của 2 chương trình bắn pháo hoa trên đều từ nguồn vốn xã hội hóa.

Theo Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X