Hotline 24/7
08983-08983

Bác sĩ túc trực sẵn sàng... đỡ đẻ cho thí sinh

Dự sinh ngày 30/6 đến 1/7, tuy nhiên thí sinh ở cụm thi Đại học Thủy lợi (Hà Nội) vẫn đến điểm thi làm bài.

Ngày 1/7, đại diện Hội đồng thi tại trường Đại học Luật Hà Nội (thuộc cụm thi do Đại học Thủy Lợi chủ trì) cho biết, tại cụm thi có một thí sinh mang bầu gần sinh nhưng vẫn đi thi. Thông tin từ phía gia đình cho biết ngày dự sinh của thai phụ là từ 30/6 đến ngày 1/7.

''Thế nhưng hôm qua thí sinh vẫn tham dự đầy đủ cả hai môn. Điểm thi cũng bố trí phòng y tế trực để xử lý kịp thời những trường hợp thí sinh gặp vấn đề sức khỏe. Trường hợp cần thiết, như thí sinh mang thai trở dạ thì sẽ phải gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện'', đại diện Hội đồng thi nói.

Đang thi môn Văn lên cơn đau bụng

Tại điểm thi của Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 2/7 có một thí sinh phải đi cấp cứu ở BV Bạch Mai. Theo ông Đinh Văn Hải, Trưởng phòng công tác chính trị học sinh sinh viên của trường, trong buổi thi Văn, một thí sinh có biểu hiện đau bụng, bác sĩ trực tại điểm thi đã thăm khám bước đầu.

Tuy nhiên, cơn đau có vẻ nghiêm trọng nên điểm thi đã chuyển thí sinh sang cấp cứu tại A9, BV Bạch Mai. Tình hình của thí sinh sau đó ổn định hơn.

Thí sinh bị đau ruột thừa phải đi cấp cứu

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thi cụm thi số 7 Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội) cho biết, tại cụm thi này có một thí sinh đau ruột thừa phải đi cấp cứu khi đang làm bài môn Toán ở điểm thi trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.

Khi thí sinh làm hết 2/3 thời gian thì bị đau bụng dữ dội. Em đã được nhân viên y tế của điểm thi xử lý ban đầu, sau đó đưa đến trạm y tế của thị trấn và được đưa đi cấp cứu ở BV Quân đội 103.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, kết quả cho thấy em bị đau ruột thừa và đã được mổ sau đó. ''Thí sinh này không thể tiếp tục thi các môn còn lại, sau khi xuất viện em ấy có thể làm các thủ tục để xin xét đặc cách tốt nghiệp THPT'', ông Tuấn cho biết.

Xe cấp cứu đưa thi sinh mổ ruột thừa tới điểm thi

Bác sĩ túc trực sẵn sàng... đỡ đẻ cho thí sinh - ảnh 1Thủy được xe cứu thương đưa tới điểm thi sáng nay (Ảnh: Nguyễn Hải)

Sáng nay, điểm thi trường THPT Thái Lão, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xuất hiện một xe cứu thương đưa thí sinh tới dự thi. Đó là em Bùi Thị Thủy, trú ở huyện Yên Thành, Nghệ An.

Trước đó vào chiều 1/7, sau khi hoàn thành môn thi tiếng Anh thì Thủy bị đau bụng dữ dội và được các tình nguyện viên thị trấn Hưng Nguyên đưa tới BV Thái An, thành phố Vinh thăm khám. Tại đây các bác sĩ kết luận Thủy bị đau ruột thừa cấp và phải phẫu thuật gấp.

Ông Thái Khắc Hùng, cán bộ BVĐK Thái An cho biết, ca mổ diễn ra trong 30 phút bằng phương pháp nội soi. Sau mổ sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt. ''Thủy hỏi các bác sĩ làm thế nào để giúp mình sáng nay có thể tham dự môn thi tiếp theo'', ông Hùng kể.

Bác sĩ túc trực sẵn sàng... đỡ đẻ cho thí sinh - ảnh 2Bác sĩ dặn dò Thủy trước lúc làm bài thi (Ảnh: Nguyễn Hải)

Trước quyết tâm của sĩ tử, các bác sĩ đã hội ý để tăng cường thêm thuốc men nhằm giúp em hồi phục tốt nhất. BVĐK Thái An đã điều một xe cứu thương cùng một bác sĩ và y tá hộ tống Thủy tới điểm thi. Phía bệnh viện và điểm thi thống nhất phương án bác sĩ túc trực ở vòng ngoài để đề phòng Thủy sức khỏe yếu sẽ trực tiếp chăm sóc.

Đáp ứng mong đợi của mọi người, nữ thí sinh đã hoàn thành tốt môn thi Văn sáng nay. Ngay sau đó em được xe cứu thương đưa trở về bệnh viện để tiếp tục ổn định sức khỏe và tham dự những môn thi tiếp theo.

Theo Lan Hạ - Nguyễn Hải - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X