Hotline 24/7
08983-08983

Á hậu Việt Nam có chồng bị bắt vì chiếm đoạt 300 tỉ là ai?

Tô Hương Lan từng có một cuộc sống viên mãn bên người chồng tài hoa, giàu có. Chồng cô được biết đến với chức Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Nội...

Mới đây, Lê Trung Kiên bị bắt vì tội chiếm đoạt 300 tỉ đồng sau 6 năm lẩn trốn tại Hongkong, Macau, Trung Quốc...

Lê Trung Kiên không chỉ được biết đến trong giới kinh doanh là một doanh nhân vô cùng thành đạt với chức Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Nội (Hanoi Land) mà ông còn được biết đến là một người chồng rất yêu vợ thương con của Á hậu Tô Hương Lan.

Khi nhắc đến cô Á hậu với nhan sắc “Nhất Bắc Kỳ, nhì cả nước” thì mọi người không thể không nhớ tới đóa hoa rừng Tuyên Quang đã đăng quang ngôi Á hậu 1 năm 1994.

Là học sinh lớp 12 tại Tuyên Quang với chiều cao 1,66 m, Tô Hương Lan đến với vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 1994 với tâm thế vô cùng tự tin cùng với danh hiệu Hoa khôi các tỉnh phía bắc cách đó hơn một tháng.

A hau Viet Nam co chong bi bat vi chiem doat 300 ti la ai?-hinh-anh-1
 Á  hậu Tô Hương Lan năm 1994

Được dự đoán sẽ là Hoa hậu song Tô Hương Lan chỉ dừng lại với ngôi vị á hậu 1, khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng với riêng cô gái sinh năm 1977, kết quả đã làm cho Hương Lan vô cùng hài lòng và hãnh diện.

A hau Viet Nam co chong bi bat vi chiem doat 300 ti la ai?-hinh-anh-2
Duyên dáng Việt Nam, Một thoáng Sài Gòn. Năm 1997, người đẹp Tô Hương Lan được cử đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu Sinh viên thế giới tại Hàn Quốc

Sau cuộc thi, Tô Hương Lan tham gia một số chương trình thời trang lớn như Duyên dáng Việt Nam, Một thoáng Sài Gòn. Năm 1997, người đẹp được cử đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu Sinh viên thế giới tại Hàn Quốc (World Miss University 1997 Pageant) nhưng không được kết quả như mong đợi.

Tô Hương Lan sở hữu một nhan sắc trời phú, thanh tao và duyên dáng và từng khiến nhiều người nuối tiếc khi cô không được đeo chiếc vương miện cao quý của cuộc thi sắc đẹp năm đó.

A hau Viet Nam co chong bi bat vi chiem doat 300 ti la ai?-hinh-anh-3
Tô Hương Lan là đại diện nhan sắc một thời

Trước đó người đẹp Thành Tuyên đã được biết đến với danh hiệu Hoa khôi các tỉnh phía Bắc. Không chỉ sở hữu nhan sắc hơn người, Tô Hương Lan còn khiến nhiều ngưỡng mộ bởi học vấn tỉ lệ thuận với nhan sắc khi cô liên tục có bước tiến cao trong sự nghiệp và học vấn.

Sau khi đạt ngôi vị cao trong cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 11 tuổi, nàng Á hậu đã không lựa chọn con đường hào nhoáng của showbiz mà quyết định vững bước trên con đường học tập. Và Tô Hương Lan đã chứng minh được lựa chọn đúng đắn của mình khi liên tiếp đỗ 2 trường Đại học.

A hau Viet Nam co chong bi bat vi chiem doat 300 ti la ai?-hinh-anh-4
 
Sau khi vượt vũ môn thành công và trở thành sinh viên của Khoa Luật Kinh tế, trường Đại học Phương Đông thì Tô Hương Lan tiếp tục đỗ vào khoa Ngoại Ngữ của đại học Sư phạm Hà Nội.

Sau nhiều năm theo học với chuyên môn được rèn giũa, Tô Hương Lan được cử về phòng Kế toán vật tư của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tại Công ty Viễn thông Liên Tỉnh.

A hau Viet Nam co chong bi bat vi chiem doat 300 ti la ai?-hinh-anh-5
Gia đình Á hậu Tô Hương Lan và Lê Trung Kiên

Dù công việc ổn định nhưng người đẹp không chịu an phận mà luôn muốn có bước tiến cao hơn nên Tô Hương Lan lại tiếp tục học lên thạc sĩ ngành Quản lý Khoa học Công nghệ của trường Học viện Kỹ thuật Quân sự Hà Nội.

Khi được hỏi về sự lựa chọn của mình thì nàng Á hậu với nhan sắc kiêu kỳ đó cho biết rằng cô chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng không phải nhan sắc nào cũng tỉ lệ nghịch với trí tuệ. Đó là một trong những phẩm chất mà nhiều người ngưỡng mộ ở cô Á hậu đất Tuyên Quang này.

Sau đó, Tô Hương Lan từng có một cuộc sống viên mãn bên người chồng tài hoa, giàu có và một cậu con trai kháu khỉnh. Khi Tô Hương Lan lên xe hoa, chồng cô- ông Lê Trung Kiên được biết đến với chức Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Nội và là một doanh nhân hết mực thương yêu vợ con.

Nhưng bi kịch đến với người đẹp nhan sắc Nhất Bắc kỳ nhì cả nước này khi vào năm 2009, chồng cô vướng vào một cú lừa đảo ngoạn mục và bị truy nã đặc biệt. Sau đó ông Kiên đã bỏ sang nước ngoài trốn án, chỉ mới đây mới sa vào vòng lưới pháp luật. Hiện tại Á hậu và chồng cũng đã ly thân.

Theo Minh Anh - Gia đình Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X