Hotline 24/7
08983-08983

90% ý kiến muốn bỏ loa phường: Hà Nội tính sao?

Trong hơn 3000 ý kiến góp ý có tới gần 90% cho rằng hệ thống loa phường không cần thiết, nên loại bỏ.

Ngày 25/2, là ngày cuối cùng Hà Nội lấy ý kiến người dân về hệ thống thông tin cơ sở. Tính đến 21h, trên cổng giao tiếp điện tử Hà Nội có hơn 3.000 người đã tham gia cho ý kiến về loa phường.

Theo thống kê, trong số những ý kiến này có đến gần 90% người dân khẳng định hệ thống loa phường không cần thiết duy trì.

Ý kiến cho rằng loa phường cần thiết duy trì chưa đầy 4%; trong khi đó hơn 6% ý kiến cho loa phường là cần thiết nhưng phải đổi mới.

Về vấn đề cập nhật thông tin hàng ngày của người dân Hà Nội, trong số 3.000 người chỉ có gần 4% nghe loa phường, 45% cập nhật qua Internet, 27% người dân cập nhập tin tức qua tivi.

90% y kien muon bo loa phuong: Ha Noi tinh sao?

Kết quả bình chọn trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

Trong số những người cho ý kiến có đến gần 90% khẳng định thông tin từ loa phường không hữu ích. Trong khi đó, hơn 10% nói rằng thông tin loa phường thực sự hữu ích.

UBND Hà Nội bắt đầu tiến hành tổ chức lấy ý kiến người dân về loa phường từ ngày 25/1. Trái với kỳ vọng, trong một tháng, số người cho ý kiến về loa phường được xem khá khiêm tốn.

Được biết, cuộc thăm dò này được xem là một kênh để Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội nghiên cứu để đưa ra đề xuất có nên giữ hay bỏ loa phường lên lãnh đạo thành phố.

Theo đại diện Sở TT-TT Hà Nội, dựa trên kết quả này, họ sẽ phân tích, tổng hợp báo cáo, dự kiến hoàn thiện ngay trong đầu tháng 3. Cùng với số liệu thống kê trên mạng, Sở TT-TT Hà Nội cũng đang tiến hành lấy ý kiến một số tổ dân phố ở các quận, huyện. Dự kiến việc này cũng hoàn thành trong đầu tháng 3/2017.

Việc lấy ý kiến nhân dân về loa phường được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị của Sở Thông tin thành phố, ngày 9/1.

90% y kien muon bo loa phuong: Ha Noi tinh sao?

Chủ tịch HN cho rằng chất lượng thông tin của loa phường quá thấp

Tại hội nghị, ông Chung cho rằng, loa có tác dụng lớn ở thời kỳ bao cấp nhưng với thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, cần xem xét loa phường còn phù hợp hay không.

“Nếu loa phường không hiệu quả thì mạnh dạn đề xuất bỏ đi. Loa đã hoàn thành sứ mệnh của nó”, Chủ tịch Hà Nội nói và giao Sở TT-TT đánh giá hiệu quả ngay trong quý I năm 2017.

Trước đó, ngày 6/2, trong buổi làm việc của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội với các Sở ngành, Chủ tịch Hà Nội thông tin Giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo sơ bộ về ngân sách thành phố chi hàng năm để duy trì hệ thống loa phường.

“Rất tốn. Mỗi phường một năm chi mất mấy trăm triệu. Hiện nay chất lượng tin phát hành rất thấp”, Chủ tịch Hà Nội cho biết. Ông Chung đề nghị Sở Thông tin sớm có đánh giá khách quan, để thành phố có cơ sở đưa ra những cơ chế phù hợp.

Cũng tại buổi họp này, ông Chung cho hay, UBND TP Hà Nội cũng đang lấy ý kiến của người dân về hệ thống thông tin cơ sở, trong đó có những mục đánh giá về sự cần thiết của hệ thống loa phường.

Theo đó, tính đến ngày 6/2, có 73% ý kiến cho rằng hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở là cần thiết, nên duy trì như hiện nay. Trong khi đó, 26% ý kiến thống nhất không cần thiết duy trì hoạt động của loa phường. Còn 1% ý kiến cho rằng loa phường cần thiết nhưng phải đổi mới

Đặc biệt 88% ý kiến khảo sát cho rằng thông tin trên loa phương là không thiết thực.

Có nhiều ý kiến cho rằng, Hà Nội nên tôn trọng ý kiến góp ý của dân, dựa trên kết quả khảo sát để cân nhắc có nên bỏ hay giữ lại hệ thống loa phường.

Theo Mộc Miên - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X