Hotline 24/7
08983-08983

4 nạn nhân vụ lật xe ở Lào Cai vẫn nguy kịch

Trong 21 nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu sau vụ xe khách lao xuống vực sâu 50 m ở Bát Xát (Lào Cai) tối qua, 4 người đang hôn mê, 6 người đã ra viện.

Ngày 4/3, BS Nguyễn Việt Hải, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, BVĐK Lào Cai cho biết, 4 nạn nhân vụ lật xe khách ở Bát Xát vẫn hôn mê, rơi vào trạng thái nguy hiểm. 17 người khác bị chấn thương phần mềm, trong đó 6 người xin ra viện.

Thượng tá Nguyễn Đắc Long, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an Lào Cai, cho biết qua khám nghiệm hiện trường phát hiện vết phanh kéo rê 20 m trước khi xe khách lao xuống vực. “Nguyên nhân ban đầu có thể là lái xe đi với tốc độ cao, đến đoạn cua gấp đã không kịp xử lý dẫn đến tai nạn”, ông Long nói.

4-nan-nhanvu-lat-xe-o-lao-cai-van-nguy-kich

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thành Tuấn.

Trước đó khoảng 17g30 ngày 3/3, tài xế Nguyễn Văn Tuân (48 tuổi, Vĩnh Phúc) lái xe khách 29 chỗ trên quốc lộ 4D. Khi đến đoạn qua xã Tòng Sành (Bát Xát, Lào Cai), xe bất ngờ lao xuống vực cách mặt đường khoảng 50 m. 200 công an Lào Cai được huy động tham gia cứu nạn.

Tai nạn khiến một người chết, 22 người bị thương. Những người trên xe đều có quan hệ họ hàng, quê Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Theo Phạm Dự - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X