Hotline 24/7
08983-08983

33 nước thảo luận thúc đẩy hợp tác với bắc trung bộ Việt Nam

Đại diện 33 quốc gia và tổ chức UNESCO hôm nay tham dự hội nghị Gặp gỡ Địa phương - Ngoại giao đoàn tại Ngệ An để thảo luận hợp tác với 6 tỉnh bắc trung bộ Việt Nam.

thao-luan-2120-1432879555.jpg
Các diễn giả tại phiên thảo luận. Ảnh: Hải Bình.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn cho biết, Gặp gỡ Địa phương - Ngoại giao đoàn lần thứ tư này là một trong những sáng kiến và nỗ lực của Bộ Ngoại giao nhằm kết nối ngoại giao đoàn với các địa phương trong cả nước.

Khoảng 200 đại biểu, gồm các đại sứ, trưởng đại diện và nhà ngoại giao từ 33 nước và UNESCO đã tham gia thảo luận  cùng các lãnh đạo 6 tỉnh bắc trung bộ, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Các cuộc thảo luận tập trung về tiềm năng liên kết giữa các ngoại giao đoàn và các tỉnh, mô hình nông công nghiệp cao, các khu kinh tế ven biển, cửa khẩu và về bảo tồn văn hóa kết hợp du lịch bền vững.

"Hội nghị sẽ là diễn đàn bổ ích để lãnh đạo và doanh nghiệp sáu tỉnh và bạn bè quốc tế  kết nối, thảo luận, trao đổi về tiềm năng để qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của vùng", Thứ trưởng Sơn nói.

Thứ trưởng Sơn cho rằng vùng bắc trung bộ có vị trí chiến lược, điều kiện thuận lợi và giàu tiềm năng phát triển. Đây là vùng chuyển tiếp quan trọng giữa khu vực kinh tế ở bắc bộ và nam bộ.

Trưởng đoàn Ngoại giao, ngài El Houcine Fardani, Đại sứ Maroc tại Việt Nam đánh giá các tỉnh bắc trung bộ có nhiều tiềm năng về nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, công nghiệp khai khoáng và du lịch. Các địa phương trong vùng cần tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển các lĩnh vực kinh tế có ưu thế, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. 

Ông Fardani cam kết ủng hộ chính phủ Việt Nam và các tỉnh khu vực bắc trung bộ hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế xã hội, sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm phát triển của các nước, đẩy mạnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ dân sinh, nhằm phát triển bền vững khu vực bắc trung bộ.

Theo Hải Bình - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X