Hotline 24/7
08983-08983

200 người "xẻ thịt" hàng không mẫu hạm của Ấn Độ

Hàng không mẫu hạm INS Vikrant đã được chuyển về xưởng phá tàu Mumbai để tháo dỡ.

Hàng không mẫu hạm đầu tiên và là một trong những con tàu nổi tiếng nhất của Hải quân Ấn Độ, hôm 21/11 được chuyển về xưởng phá tàu ở Mumbai để xẻ thịt.

Ruptly TV cho hay, quá trình tháo dỡ hàng không mẫu hạm INS Vikrant ước tính kéo dài từ 7 tới 8 tháng với khoảng 200 công nhân tham gia.

Hàng không mẫu hạm INS Vikrant của Ấn độ đang được tháo dỡ.
Hàng không mẫu hạm INS Vikrant của Ấn độ đang được tháo dỡ.

INS Vikrant có lượng giãn nước khoảng 40.000 tấn, dài 262m, rộng 60m, mớn nước 8,4m. Phần đuôi tàu cũng là phần cuối boong phóng máy bay vẫn chưa được lắp đặt. Hai phần hổng ở thân tàu có lẽ là nơi đặt hệ thống thang máy đưa máy bay từ trong nhà chứa lên boong phóng máy bay.

Công nghệ hàng không ứng dụng trên INS Vikrant do Nga cung cấp nên tàu dùng kiểu boong phóng nhảy cầu. Trên mặt boong bố trí 2 đường băng cất cánh và đường hạ cánh với 3 cáp hãm đà.

INS Vikrant có thể chở tối đa 30 máy bay gồm: 12 tiêm kích đa năng MiG-29K; 8 tiêm kích HAL Tejas Mark 2 (Ấn Độ tự chế tạo) và 10 trực thăng cảnh báo sớm Kamov Ka-31 hoặc trực thăng săn ngầm Westland Sea King.

INS Vikrant được thiết kế một cách thông minh, đảm bảo số lượng máy bay chiến đấu hiệu quả, tích hợp hệ thống phòng thủ đánh chặn, chống ngầm hiện đại, có thể nói, INS Vikrant là mẫu tàu sân bay nhỏ nhưng công thủ toàn diện.

Theo Hoàng Thái - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X