Hotline 24/7
08983-08983

Thi thể nhiều vết thương của bé gái 20 ngày tuổi được tìm thấy

Sáng nay, sau hai ngày bị cướp khỏi tay bà nội, xác bé sơ sinh được phát hiện trong bãi rác ở phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Nơi tìm thấy xác cách nhà bé chừng 10km. Nhà chức trách cho hay thi thể bé gái có nhiều vết thương, có thể bị sát hại trước khi mang đến phi tang ở bãi rác.

“Chưa rõ mục đích của vụ bắt cóc”, một lãnh đạo Công an Thanh Hoá nói và cho hay nhiều lực lượng đang khẩn trương truy tìm thủ phạm.

Thông tin phát đi từ Công an Thanh Hoá cho hay khoảng 18g40 ngày 25/11, bé gái 20 ngày tuổi là con của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) đang ở nhà cùng bà nội Phạm Thị Xuân (65 tuổi) thì bị hai người bịt mặt (một nam, một nữ) đi xe máy xông vào nhà khống chế.

Người đàn ông dùng dao đe doạ, còn người phụ nữ dùng tay túm tóc, bịt miệng bà Xuân. Nhóm này sau đó đẩy bà Xuân ra cổng nhà và giằng lấy cháu bé. Người đàn ông tiếp tục đạp bà Xuân ngã ra đường. Hai kẻ lạ mặt sau đó bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát.

Tại hiện trường, công an thu chiếc mũ của bé gái rớt lại và chiếc dép tổ ong nghi của kẻ bắt cóc bị rơi lúc đào thoát.

Vợ chồng anh Thuận công tác tại ga đường sắt Bỉm Sơn, có con trai lớn học lớp 3 và con gái 20 ngày tuổi.

Theo Lê Hoàng - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X