Hotline 24/7
08983-08983

Sóc Trăng: Dập gan phổi vì rơi từ cây vú sữa cao 11m

Chiều 27/1, BS Lâm Ngọc Phước, phó trưởng khoa ngoại tổng quát BVĐK tỉnh Sóc Trăng, cho biết sức khỏe của anh Danh Đen, người vừa bị té từ trên cao đã tạm ổn.

Anh Đen đang nằm điều trị tại phòng cấp cứu BVĐK Sóc Trăng

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 11h30 phút sáng nay 27/1, anh Danh Đen (SN 1999, ngụ tại ấp Trường Khánh B, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) được người nhà đưa đến BVĐK tỉnh Sóc Trăng cấp cứu khi đã bất tỉnh. Nạn nhân khó thở, da mặt xanh vì rơi từ độ cao khoảng 11m xuống nền đất.

Các bác sĩ cho biết anh Đen bị chấn thương bụng, ngực dập gan, phổi, xương sườn. Sau khi được cấp cứu, anh Đen đã tỉnh lại. 

Theo các bác sĩ, anh Đen bị chấn thương bụng ngực nhưng chưa đến mức phải phẫu thuật.

Bà Thạch Thị Ươi (SN 1964, mẹ anh Đen) cho biết anh Đen qua nhà ngoại trèo lên cây vú sữa để bẻ trái. Trong lúc bẻ, nhánh cây bị gãy khiến anh té từ trên cao xuống bất tỉnh.

Theo Tịnh Ngọc - Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X