Hotline 24/7
08983-08983

Số ca nhiễm 2019-nCoV gia tăng ở Ý

Theo Cơ quan bảo vệ dân sự quốc gia của Ý, tại quốc gia này tính đến sáng ngày 25/2 đã xác nhận 229 trường hợp nhiễm virus Corona mới (2019-nCoV), biến Ý trở thành nước có người nhiễm nhiều nhất châu Âu.

Thế giới hiện ghi nhận 80.088 ca nhiễm, 2.699 ca tử vong và 27.571 người đã được chữa khỏi.

Riêng tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) hôm 25/2 thông báo nước này ghi nhận thêm 71 ca tử vong do nCoV, số liệu thấp nhất trong hai tuần qua, đưa tổng số người tử vong tại Trung Quốc đại lục lên 2.663. NHC cũng báo cáo thêm 508 ca nhiễm mới, trong đó 499 ca tại tâm dịch Hồ Bắc, nâng tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục lên 77.659.

Nhiều tỉnh Trung Quốc không có thêm ca nhiễm mới trong vài ngày qua. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết dịch bệnh tại Trung Quốc đã đạt đỉnh từ ngày 23/1 đến ngày 2/2 và số ca bệnh đã giảm dần.

Số ca mắc 2019-nCoV ở Ý tăng lên 229

Theo Cơ quan bảo vệ dân sự quốc gia của Ý, tại quốc gia này tính đến sáng ngày 25/2 đã xác nhận 229 trường hợp nhiễm virus Corona mới (2019-nCoV), biến Ý trở thành nước có người nhiễm COVID-19 nhiều nhất châu Âu. Trong đó, có 172 trường hợp được xác nhận nhiễm nCoV ở vùng Bologna, 33 ở Veneto, 18 ở Emilia Romagna, 3 ở Piemonte và 3 ở Lazio.

Một quan chức của Ý cho hay, hiện có 101 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng và 27 bệnh nhân khác đang được chăm sóc đặc biệt. Ít nhất 94 đang ở trong khu cách ly. 7 người đã chết vì nCoV ở Ý.

11 thị trấn với khoảng 50.000 dân đang bị phong tỏa trong nỗ lực kiềm chế dịch lây lan. Chính quyền đã ra lệnh cấm tụ tập đông người và đóng cửa các địa điểm vui chơi công cộng, trường học.

Hàn Quốc có 893 ca nhiễm nCoV

Tại Hàn Quốc cũng đã công bố 60 ca nhiễm mới nCoV nâng tổng số người nhiễm ở nước này lên 893 trường hợp, 8 ca tử vong. Với 893 ca, Hàn Quốc đang là nước đứng thứ 2 về số ca nhiễm chỉ sau Trung Quốc.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) gần như toàn bộ các tỉnh và thành phố lớn của Hàn Quốc đều đã phát hiện ca nhiễm. Thủ đô Seoul có hai ca nhiễm mới, cũng theo KCDC.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X