Sau 1 năm không có thai, nên khám phòng vô sinh hiếm muộn
Do đó, cả vợ và chồng đều có trách nhiệm đi khám để tìm nguyên nhân tình trạng khó có con.
Vợ chồng em kết hôn được 1,5 năm nhưng chưa có em bé. Ban đầu, chúng em kế hoạch trong vòng 3-4 tháng sau khi cưới, nhưng sau đó “thả” mãi không thành công. Em đi khám và được các bác sĩ xác nhận bình thường. Như vậy, trường hợp như vợ chồng em đã phải trường hợp hiếm muộn chưa, mong bác sĩ tư vấn.
(Trần Thanh Hương - 24 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội)
Do đó, cả vợ và chồng đều có trách nhiệm đi khám để tìm nguyên nhân tình trạng khó có con. Với trường hợp của bạn, bạn đã đi khám và bác sĩ kết luận bình thường thì bạn có thể yên tâm phần nào. Bạn nên động viên chồng bạn đi kiểm tra sức khỏe, bao gồm cả sức khỏe sinh sản. Trường hợp vợ chồng bạn chưa có con có thể do hai nguyên nhân: Một là nguyên nhân xuất phát từ phía chồng bạn, hai là do cả hai có quan hệ tình dục nhưng không đúng thời điểm thuận lợi để thụ thai.
Các nguyên nhân hiếm muộn thường gặp ở nam giới có thể bao gồm: Không có tinh trùng, tinh trùng quá ít, tinh trùng di động yếu, tinh trùng dị dạng. Các vấn đề này có thể được chẩn đoán khi làm xét nghiệm về tinh dịch (thường gọi là tinh dịch đồ). Ngoài ra, nam giới có thể hiếm muộn do bị bất lực, xuất tinh sớm hay xuất tinh ngược dòng (tinh dịch không được phóng ra ngoài, mà chảy ngược vào bàng quang, sau đó được đi tiểu ra ngoài).
Vợ chồng bạn nên đi khám, để được bác sĩ tư vấn cách chữa trị hoặc điều chỉnh lối sống để sớm có em bé.
Theo BS Nguyễn Khắc Lợi - Giao thông
BV Nam khoa, Hiếm muộn Hà Nội
BV Nam khoa, Hiếm muộn Hà Nội
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình