Hotline 24/7
08983-08983

Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông trong tháng 10

Quốc hội dự kiến miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông vào chiều 22/10 và phê chuẩn Bộ trưởng mới một ngày sau.

Chiều 11/9, phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Trình bày báo cáo, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay kỳ họp thứ 6 dự kiến khai mạc vào 22/10, bế mạc ngày 20/11 (tổng thời gian làm việc là 23 ngày).

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn dự kiến được bố trí trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn (diễn ra trước ngày 2/11). Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt chưa được trình tại kỳ họp thứ 6 để tiếp tục hoàn thiện.

Quoc hoi phe chuan Bo truong Thong tin va Truyen thong trong thang 10 hinh anh 1
Dự kiến miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn. Ảnh: Hoàng Hà

Về công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết việc trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tiến hành vào chiều ngày khai mạc (22/10). Một ngày sau, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng mới.

"Sau khi Quốc hội biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm, chúng ta nên sắp xếp thời gian để Bộ trưởng mới ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ trước Quốc hội", Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh này, ngày 25/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định giao quyền Bộ trưởng TT&TT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng. Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (trái) và ông Trương Minh Tuấn tại lễ bàn giao nhiệm vụ Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 3/8. Ảnh: MIC

Ông Nguyễn Mạnh Hùng Hùng thời điểm đó là thiếu tướng, giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Trước đó, ngày 23/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn. Ngày 18/7, Thủ tướngNguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định về việc thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trương Minh Tuấn vì có sai phạm nghiêm trọng trong thương vụ MobiFone mua AVG. Ông Tuấn hiện là Phó ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo Thắng Quang - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X