Hotline 24/7
08983-08983

Những điều cần biết về xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm là tình trạng phổ biến nhất của rối loạn chức năng tình dục nam giới.

Ảnh minh họa.

Xuất tinh sớm là gì?

Xuất tinh sớm là xuất tinh không kiểm soát được trước hoặc ngay sau khi xâm nhập tình dục khiến cho cả hai đều không thỏa mãn (chưa đạt được khoái cảm tình dục)

Xuất tinh sớm là một trong những hình thức phổ biến nhất của rối loạn chức năng tình dục nam giới và xảy ra ở nhiều nam giới trong một thời điểm nào đó của cuộc đời.

Nguyên nhân gây xuất tinh sớm?

Hầu hết các trường hợp xuất tinh sớm không có nguyên nhân rõ ràng. Với kinh nghiệm tình dục và tuổi tác, nam giới thường tìm hiểu để trì hoãn cực khoái. Xuất tinh sớm cũng có thể xảy ra ở những người mới quan hệ tình dục.

Yếu tố tâm lý như lo lắng, cảm giác tội lỗi hoặc trầm cảm có thể gây xuất tinh sớm. Trong một số trường hợp, xuất tinh sớm có thể liên quan đến vấn đề nội tiết, chấn thương, hoặc một tác dụng phụ của một số loại thuốc.

Triệu chứng là gì?

Triệu chứng chính của xuất tinh sớm là nam giới không kiểm soát được thời điểm xuất tinh, xuất tinh trước hoặc ngay sau khi giao hợp. Xuất tinh xảy ra trước khi người đó đạt được khoái cảm tình dục và chỉ bằng sự kích thích tình dục tối thiểu.

Làm thế nào để điều trị xuất tinh sớm?

Trong nhiều trường hợp xuất tinh sớm có thể tự hết sau một giai đoạn mà không cần sự can thiệp của y tế. Ngoài ra, các chuyên gia y tế sẽ hướng dẫn nam giới thực hành kỹ thuật thư giãn hoặc sử dụng các phương pháp phân tâm có thể giúp bạn trì hoãn xuất tinh. Đối với một số người, dừng hoặc cắt giảm việc sử dụng rượu, thuốc lá, các chất kích thích khác cũng là cách để kiểm soát xuất tinh sớm.

Thực hành và luyện tập với đối tác của bạn để tìm ra cách, tư thế giúp trì hoãn xuất tinh. Các loại bao cao su giảm bớt khoái cảm cũng có thể giúp đỡ các quý ông trong trường hợp này.

Thuốc chống trầm cảm loại thuốc như clomipramine (Anafranil) và dapoxetine (Priligy) đôi khi được dùng để điều trị xuất tinh sớm. Những loại thuốc này được sử dụng chúng có tác dụng phụ là ức chế cực khoái giúp trì hoãn xuất tinh. Tramadol (Ultram), đã được sử dụng trong nhiều năm để kiểm soát cơn đau là một loại thuốc khác có thể trì hoãn xuất tinh sớm.

Ngoài ra còn có các loại kem, gel, và xịt mà có thể được sử dụng để điều trị xuất tinh sớm bằng cách làm giảm cảm giác. Những loại thuốc, chẳng hạn như lidocain hoặc lidocaine-prilocaine, được sử dụng cho dương vật trước khi quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, để có kết quả tốt nhất các quý ông nên tìm đến các chuyên khoa nam học để được tư vấn và điều trị.

Theo Nguyễn Huế - Sức khỏe cộng đồng

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X