Nguyễn Hà Đông Flappy Bird sắp xuất hiện tại TPHCM gặp gỡ giới trẻ
Nguyễn Hà Đông Flappy Bird chính là nhân vật đã làm dậy sóng nghề lập trình game mobile tại Việt Nam. Sau cú hích đó, viết game di động đang trở thành nghề mới thu hút giới trẻ.
Theo báo cáo mới được phát hành
từ công ty nghiên cứu thị trường Gartner, với sự phát triển của game online, Việt Nam trở thành thị
trường game online lớn nhất khu vực Đông Nam Á và là 1 trong 10 thị trường game online có tốc độ
phát triển nhanh nhất thế giới. Dự kiến doanh thu năm 2014 sẽ là 12.000 tỉ đồng.
Nhưng trên thực tế cách đây 4-5 năm, lập trình game di động tại
Việt Nam ít được chú ý. Không nhiều người coi đây như là nghề chính mặc dù vẫn theo đuổi như một
đam mê.
Vào khoảng cuối năm 2013 đầu năm 2014, game Flappy Bird của
Nguyễn Hà Đông đã tạo nên cú hích rất lớn cho ngành sản xuất game di động trong nước. Các lập trình
viên đã có thêm niềm tin vào ngành sản xuất game di động, khi nhận thấy sự quan tâm của thế giới
đến trình độ sản xuất game của Việt Nam, cộng với hiệu ứng truyền thông lan tỏa. Từ trầm lắng,
ngành này đột nhiên trở thành ngành "hot" đối với giới trẻ.
Giới trẻ xem đây là một niềm tự hào về sự sáng tạo của
người Việt Nam |
Nhưng "hot' không có nghĩa là dễ làm và dễ ăn.
Phạm Thắng, một lập trình viên chuyên nghiệp về game chia
sẻ kinh nghiệm kiếm tiền với nghề trên blog cá nhân rằng: mọi cách kiếm tiền đều phải bắt
đầu bằng con đường học kinh doanh. Thắng cho biết đã trải qua 12 bước cơ bản, học từ năng
lực sản xuất đến năng lực quản trị để từng bước tạo dựng giá trị riêng.
Lương Công Hiếu - Tổng giám đốc công ty cổ phần Phần mềm
Vivoo, chuyên làm game di động thì nói game chưa thể coi là một ngành sản xuất công nghiệp ở Việt
Nam mà mới chỉ là một nhóm người, đa phần dưới 30 tuổi, làm theo cách còn khá thủ công. Kiến thức
và kinh nghiệm của dân làm game trong nước còn yếu nên cũng chưa chia sẻ với nhau nhiều.Dân làm game ở Việt Nam vẫn kiếm được tiền nhưng rất khó làm
giàu.
Trở lại với Nguyễn Hà Đông Flappy Bird, trước khi xuất hiện và đi
đến thành công sau đó, Đông đã chuẩn bị một lộ trình nghiêm túc với nghề.
Đông từng giành giải nhì và giải sản phẩm do cộng đồng biết đến
nhiều nhất trong cuộc thi Viết trò chơi và ứng dụng trên thiết bị di động - Mobile Laps 2008 do FPT
tổ chức. Năm 2012, anh thành lập GEARS Studios và bắt đầu xuất bản các trò chơi dạng
arcade trên điện thoại thông minh.
Nguyễn Hà Đông khi nhận giải thưởng cuộc thi của FPT năm
2008 |
Trò chơi miễn phí Flappy Bird xuất bản vào tháng 5/2013
đạt 50 triệu lượt tải trên toàn thế giới cho đến khi được gỡ xuống từ iOS App Store và
Google Play Store vào ngày 10/2/2014. Khoảng thời gian từ khi Flappy Bird lọt vào top 10 App
Store cho đến khi trò chơi này bị gỡ bỏ chỉ vẻn vẹn 28 ngày.
Với Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông
đã lọt vào top lập trình viên ảnh hưởng nhất thế giới. Theo nhà báo Đông Anh, Flappy Bird là một hiện tượng có ảnh hưởng lớn
đến cách nghĩ, cách làm của các lập trình viên trên thế giới.
Sau một thời gian vắng bóng, vào đầu tháng 8/2014, Nguyễn Hà Đông
đã chính thức quay lại với niềm đam mê: sáng tạo ra các trò chơi trên di động bằng việc công bố một
trò chơi mới toanh có tên gọi Swing Copters. Song song đó là việc phát triển Gears Game Studio,
studio game của riêng mình, để minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của một người khởi
nghiệp trẻ.
Sẽ hơi khập khiễng khi so sánh Flappy Bird và iPhone, nhưng ở đây
có một chút tương đồng khi iPhone là một chiếc điện thoại thay đổi thế giới, nó mở đường cho hàng
trăm hãng điện thoại liên tục tung ra những mẫu mã mới ăn theo, tạo nên một cuộc cách mạng công
nghệ. Flappy Bird cũng gần như thế. Nó là kim chỉ nam cho nhiều lập trình viên xác định con đường
của mình: Lập trình sản phẩm vì người dùng.
Mặc dù vẫn có nhiều nhận định trái chiều, nhưng rõ ràng
Flappy Bird đã đưa ngành game di động của Việt Nam lên một bước mới. Một trong những thử thách mà các lập trình viên trẻ phải đối
mặt là tìm ra được một con đường riêng, sáng tạo giá trị riêng cùng sản phẩm mang tính đột
phá thì mới có thể thành công với nghề này, lập trình viên Phạm Thắng cho biết
thêm.
"Tôi làm chủ vận mệnh của chính mình. Tôi là một người có tư duy
độc lập" - Nguyễn Hà Đông từng chia sẻ như vậy khi được hỏi về quyết định xóa bỏ Flappy Bird.
Theo Nghĩa Phạm - Một thế giới
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình