Hotline 24/7
08983-08983

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy lớn ở Sài Gòn không nói được

Nạn nhân may mắn sống sót trong vụ cháy lớn trên đường Hồ Bá Phấn (TP.HCM) đang trong tình trạng nhiễm khí độc, phỏng hô hấp dẫn đến chưa thể nói được.

Chiều nay, 29/11, BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng BV Chợ Rẫy cho biết chị Phạm Thị Thùy (29 tuổi) nạn nhân trong vụ cháy tại đường Hồ Bá Phấn (phường Phước Long A, quận 9) được chuyển đến trong tình trạng phỏng 7%.

Ngoài ra, chị Thùy còn nhiễm độc khí CO và bị phỏng đường hô hấp. Các bác sĩ đang cố gắng phục hồi sức khỏe cho nạn nhân.

Nan nhan song sot trong vu chay lon o Sai Gon khong noi duoc hinh anh 1
Căn nhà bị thiêu rụi sau đám cháy. Ảnh: Phước Tuần.

“Do bị phỏng đường hô hấp nên nạn nhân bị mất giọng, chưa thể nói được. Chị Thùy đang được điều trị theo hướng phỏng hô hấp và nhiễm khí độc. Tùy theo diễn biến của nạn nhân mà bệnh viện có kế hoạch điều trị phù hợp”, BS Hiệp thông tin.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết nguyên nhân và thiệt hại vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 16g45 ngày 28/11, người dân sống trên đường Hồ Bá Phấn (quận 9, TPHCM) phát hiện khói lửa bốc lên cuồn cuộn tại một căn nhà nằm đối diện chùa Diệu Tràng nên hô hoán.

Một số người cầm bình chữa cháy lao vào dập nhưng do khói lửa quá lớn nên phải chạy trở ra. Nhận tin báo, lực lượng PCCC TPHCM đã điều động hơn 10 xe chữa cháy cùng hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận đám cháy.

Một số người dân cho biết căn nhà này cho 2 công ty thuê, dưới làm nệm mút, trên là công ty dược. Thường ngày có khoảng 10 người ra vào làm việc.

Đến 18h10 lực lượng cứu hỏa cơ bản khống chế đám cháy. Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM, xác nhận 2 người đã tử vong, một người bị thương.

Theo Lê Trai - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X