Hotline 24/7
08983-08983

Nam giới lập gia đình muộn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của vợ và con

Một nghiên cứu mới cho thấy, đàn ông lập gia đình muộn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn đời cũng như con cái trong tương lai. Nghiên cứu trong vòng 40 năm về sự ảnh hưởng của tuổi cha mẹ đối với khả năng sinh sản, mang thai và sức khỏe của trẻ em vừa được công bố trên tạp chí Maturitas.

Đàn ông từ 45 tuổi trở lên có thể bị giảm khả năng sinh sản. Ảnh minh họa: IT

Thay đổi sinh lý xảy ra ở phụ nữ sau 35 tuổi có thể ảnh hưởng đến việc thụ thai, mang thai và sức khỏe của đứa trẻ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, hầu hết đàn ông không nhận ra độ tuổi của họ (từ 35 -45 tuổi) có thể có tác động tương tự.

Nghiên cứu cho thấy những người đàn ông từ 45 tuổi trở lên có thể bị suy giảm khả năng sinh sản và khiến bạn tình có nguy cơ gia tăng các biến chứng thai kỳ như tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật và sinh non.

Trẻ sơ sinh có cha lớn tuổi có nguy cơ sinh non cao, thai chết lưu, cân nặng khi sinh thấp, tỷ lệ co giật sơ sinh và dị tật bẩm sinh cao hơn, như bệnh tim bẩm sinh và hở hàm ếch. Khi chúng trưởng thành, những đứa trẻ này nhiều nguy cơ mắc bệnh ung thư ở trẻ em, rối loạn tâm thần và tự kỷ.

Nghiên cứu cho thấy những người đàn ông lớn tuổi phải đối diện với các vấn đề về sức khỏe sinh sản ngay cả khi vợ của họ dưới 25.

Các bác sĩ đã đưa ra lời khuyên về sự ảnh hưởng của tuổi tác đối với việc thụ thai, mang thai và sức khỏe của con họ. Nếu đàn ông có kế hoạch trì hoãn việc có con, họ nên xem xét tinh trùng trước tuổi 35 hoặc ít nhất là trước tuổi 45 để giảm nguy cơ gia tăng đối với sức khỏe của mẹ và con.

Theo Tường Vy - Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X