Hotline 24/7
08983-08983

Nam Bộ và Tây Nguyên mưa kéo dài

Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam khiến Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa to đến cuối tuần, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra.

Hai ngày nay Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to do dải hội tụ nhiệt đới đi qua. Hàng loạt tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, Quốc Hương ở TP HCM ngập sâu tối qua.

Cơ quan dự báo khí tượng Việt Nam và trang Accuweather nhận định từ nay đến cuối tuần, Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa (16-50 mm/24 giờ), mưa to (50-100 mm/24 giờ) vào chiều tối. Nguyên nhân là dải hội tụ nhiệt đới duy trì, cộng thêm tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh.

"Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh Đăk Nông, Đăk Lăk, Lâm Đồng và Đông Nam Bộ", cơ quan khí tượng Việt Nam cảnh báo. Mưa khiến nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên chỉ 27-30, Nam Bộ 30-32.

Nước ngập lút bánh xe máy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, TPHCM, tối 14/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Miền Bắc đang trong tiết thu, trời nắng hanh. Hôm nay một số tỉnh thành nắng nóng 35 độ C, trong đó có Hà Nội, Hòa Bình.

Cơ quan dự báo khí tượng Việt Nam nhận định từ ngày 19/9, khi dải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, đi qua Bắc Trung Bộ, miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và giông.

Riêng các tỉnh đồng bằng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh yếu nên sẽ có mưa to, nhiệt độ xuống dưới 31. Người dân cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trang Accuweather cũng dự báo nền nhiệt cao nhất ở Hà Nội trong các ngày 19-21/9 giảm xuống chỉ còn 31 độ C.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X