Hotline 24/7
08983-08983

'M.U đang sở hữu hàng tấn công đầy biến ảo'

Theo cây bút Jamie Jackson của The Guardian, vào thời điểm này, thật khó có thể phân tích được cách bố trí hàng công của ông Louis van Gaal.

Trong trận đấu sớm nhất vòng 2 với CLB Aston Villa, HLV trưởng CLB Manchester United một lần nữa thể hiện tài xoay vòng vị trí.

Juan Mata là hình mẫu của số 10 truyền thống, anh không sở hữu tốc độ cao nhưng lại đảm nhiệm vị trí tiền vệ cánh phải giống như trận đấu với Tottenham ngày mở màn, trong khi Adnan Januzaj trở lại vai trò hộ công và Memphis Depay bao quát hành lang cánh trái.

Như một thói quen, HLV Louis van Gaal lại không sử dụng Juan Mata như một trequartista (tiền vệ hộ công), ông chọn Adnan Januzaj thi đấu ngay sau Wayne Rooney để tạo ra sự khác biệt. Sự xáo trộn đội hình này ngay lập tức mang lại thành quả, Januzaj xuất sắc đánh bại Brad Guzan sau màn phối hợp với Mata và Depay.

Không giống như những trận đấu giao hữu đầu mùa, Memphis Depay trên sân Villa Park trở thành người phân phối bóng. Với kĩ thuật điêu luyện, Depay tạo nên vô số khoảng trống cho Juan Mata. Tiền vệ Tây Ban Nha, với đường truyền thông minh, đã tạo nên cơ hội cho Adnan Januzaj trước khi sao trẻ người Bỉ vượt qua Micah Richards và ghi bàn. 

“Đây là một vị trí hoàn toàn mới cho Januzaj, chắc chắn cậu ấy sẽ chơi tốt nhờ bản năng săn bàn của mình”, HLV Louis van Gaal chia sẻ.

Được trả về vị trí quen thuộc khi còn thi đấu cho PSV, Memphis Depay như cá gặp nước, liên tục khuấy đảo đội hình CLB Aston Villa. Trong hiệp đấu đầu tiên, Depay khoét sâu vào cánh trái và suýt chút nữa đã có cơ hội thử tài thủ thành Brad Guzan, tiếp đó là đường kiến tạo tinh tế cho Wayne Rooney.

Trong khi Juan Mata để lại dấu ấn bằng những pha di chuyển thông minh để tạo cơ hội cho đồng đội, anh cũng đã có cơ hội đánh bại Brad Guzan vào khoảng thời gian cuối trận nhưng không thành công.

Cánh trái là hướng tấn công chính của M.U sau 2 trận đầu mùa. Đồ họa: Whoscored
Cánh trái là hướng tấn công chính của M.U sau 2 trận đầu mùa. Đồ họa: Whoscored

Quyết định để Ashley Young trên băng ghế dự bị và đặt niềm tin vào Adnan Januzaj đã đem lại 3 điểm tiếp theo cho Manchester United. Juan Mata và Memphis Depay cũng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, việc rút Januzaj vì màn trình diễn mờ nhạt trong hiệp 2 đã phần nào cho thấy thái độ không bằng lòng của ông Louis van Gaal.

Thực tế cho thấy, hiệp 1 chói sáng của Adnan Januzaj trước CLB Aston Villa không hề đảm bảo suất đá chính của cầu thủ trẻ này. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu Januzaj lại được cất trên băng ghế dự bị cho lượt trận vòng loại Champions League của Manchester United. 

Với một hàng tiền vệ dồi dào, ông Louis van Gaal hoàn toàn có thể xoay vòng lực lượng đồng thời đưa ra những thay đổi trong đội hình chính của Manchester United mà vẫn giữ nguyên sức mạnh tấn công. Nếu Januzaj không thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình, thì Depay, Mata và cả Ashley Young sẵn sàng thế chỗ cầu thủ trẻ người Bỉ cho vị trí hộ công.

Januzaj
Tầm hoạt động và hiệu quả của Januzaj trong trận gặp Aston Villa. Đồ họa: 442

Không có gì là không thể đối với HLV trưởng CLB Manchester United lúc này. Ông Louis van Gaal luôn khẳng định rằng, người đội trưởng trong đội hình của ông luôn được đảm bảo vị trí thi đấu chính thức, thế nhưng các cầu thủ thuộc nửa đỏ thành Manchester đều hiểu, họ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. 

Ngay cả Wayne Rooney cũng sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị nếu anh không có phong độ tốt nhất vì trong tay Louis van Gaal vẫn còn Chicharito hừng hực khí thế thể hiện mình.

1g45 ngày 19/8, Manchester United sẽ bước vào trận play-off lượt đi tranh suất dự vòng bảng Champions League trên sân nhà Old Trafford, tiếp đội bóng Bỉ Club Bruges.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X