Hotline 24/7
08983-08983

Miền Bắc có rét đậm, rét hại trong những ngày Tết

Những ngày Tết tới đây có khả năng rét đậm rét hại nên các bậc cha mẹ nên chú ý khi đưa con đ chơi xa.




Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, khả năng từ ngày 20/1 (tức là 27/12 Âm lịch), các tỉnh miền Bắc có đợt không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét đậm và rét hại.

Đêm 16/1 và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, sau ổn định rồi suy yếu nhanh.

Ngày 16/1, mưa ở miền Bắc đã dịch chuyển dần ra phía Đông, riêng ở phía Đông Bắc Bộ, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Các cơn mưa ở miền Trung dự báo vẫn tiếp diễn một số nơi từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, nền nhiệt tăng lên từ 21-23 độ C, còn những tỉnh khác của Trung Bộ có mưa rải rác, ngày nắng.

Tây Nguyên và Nam Bộ hanh khô hơn, nhiệt độ luôn chạm ngưỡng 27-30 độ C. Những cơn mưa về chiều ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn lác đác nhưng cũng đủ làm dịu bớt cái nắng trong ngày.

Dự báo ngày và đêm 16/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi 25-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-32 độ C.

Lưu ý:

- Không nên cho trẻ dưới 3 tuổi đi xa vì rất vất vả cho cả bố mẹ và con.
 
- Còn nếu phải đi thì cần chuẩn bị như sau: một hộp sữa bột (nếu con bạn không bú mẹ), một hộp bột, nước đóng chai đúng chất lượng, khăn giấy ướt, khăn giấy khô, tã giấy, đủ quần áo ấm, một ít thuốc hạ sốt (paracetamol 150mg/ gói - bạn có thể tham khảo liều dùng của bác sĩ).
 
- Nên mua dự phòng thuốc cảm, sốt, tiêu chảy.

Theo Minh Nguyệt - TTXVN/Vietnam+

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X