Hotline 24/7
08983-08983

Mẹo phục hồi làn da cháy nắng sau khi đi biển

Sau những ngày vui đùa với sóng biển và nắng vàng làn da của bạn sẽ bị đen sạm, cháy nắng làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Bạn cần lấy lại làn da trắng sáng sau khi đi biển.

Để phục hồi làn da nhanh chóng sau khi đi biển bạn có thể áp dụng các mẹo "tẩy trắng da" như sau:

Sử dụng lòng trắng trứng gà

Lòng trắng trứng gà có chứa các enzyme khục hồi các tổn thương trên da do ánh nắng gây nên. Đồng thời nó còn làm mát da, xua đi cơn đau rát vì cháy nắng cho bạn.

Bạn chỉ cần tách lòng trắng trứng gà rồi thoa trực tiếp lên vùng da bị cháy nắng. Để cho lòng trắng trứng gà khô trên da rồi rửa lại với nước sạch là được.

Tắm với dầu ô liu

Bạn nên dùng loại dầu oliu nguyên chất chưa qua tinh chế (dầu oliu Extra virgin hoặc virgin) sẽ tốt hơn.

Lấy khoảng 3 thìa café dầu oliu trộn với sữa tắm, cho vào bông tắm tăm như bình thường. Bạn sẽ thấy làn da mịn màng và có độ đàn hồi tốt, giảm bong tróc, nhanh trắng sáng trở lại.

Trà xanh

Dùng nước trà xanh khi còn ấm, ngâm một miếng vải sạch vào ấm trà đến khi nước nguội rồi đắp miếng vải lên vùng da bị cháy nắng trong khoảng 10-15 phút sẽ giúp bạn làm dịu làn da bị cháy nắng.

Đắp dưa chuột

Chỉ cần vài lát dưa chuột tươi nhiều nước đắp lên vùng da bị cháy nắng khoảng 10 phút làn da của bạn sẽ dịu lại. Các tinh chất của dưa chuột còn giúp bạn có làn da trắng sáng nếu đắp mặt nạ thường xuyên nữa đấy.

Đắp mặt nạ sữa chua

Sữa chua giúp loại bỏ cảm giác nóng rát, làn da mát mẻ sảng khoái trở lại. Đồng thời giúp da trắng sáng trở lại sau những ngày đi biển.

Chỉ cần đắp trực tiếp sữa chua không đường lên làn da bị cháy nắng bạn sẽ cảm nhận được sự mát lạnh mà sữa chua mang lại. Thường xuyên dùng sữa chua đắp mặt nạ sẽ giúp da mịn màng, trắng sáng và căng bóng.

Dùng nước vo gạo

Dùng nước vo gạo để rửa mặt hay gạn nước vo gạo lấy phần bột trắng đục lắng ở bên dưới rồi pha thêm chút nước ấm thoa lên vùng da cháy nắng để phục hồi da.

Bạn có thể để mặt nạ trong khoảng 15-20 phút để da thấm các dưỡng chất làm trắng của nước vo gạo.

Dầu oải hương

Dùng dầu oải hương thoa trực tiếp lên vùng da bị cháy nắng để làm dịu sự bỏng rát của da. Bên cạnh đó bạn có thể kết hợp với nha đam để có kết quả tốt hơn.

Dùng dấm trị da cháy nắng

Có thể dùng dấm trắng hoặc dấm táo cho vào bình xịt và phun trực tiếp lên vùng da bị cháy nắng. Làn da sẽ dịu lại và sáng dần lên.

Bạn cũng có thể dùng gạc y tế thấm dấm và đắp lên vùng da bị cháy nắng trong khoảng 10 phút hiệu quả cũng khá tốt.

Theo Tuyết Anh - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X