Hotline 24/7
08983-08983

Lễ hội trái cây ở Sài Gòn không thu phí trẻ em ngày 1/6

Trẻ em cao từ 1 đến 1,4 m sẽ miễn 100% vé nếu đi cùng phụ huynh, thiếu nhi đi theo đoàn thể, trường học được giảm 50% giá vé.

 Năm nay, lễ hội sẽ diễn ra tại khu du lịch Suối Tiên từ ngày 1/6 đến hết ngày 17/6. Ông Trần Đình Tuấn, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho hay, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, trẻ em đến vui chơi tại đây sẽ miễn vé vào, áp dụng cho bé cao dưới 1,4 m. Vé cổng cũng được giảm 50% cho tất cả thiếu nhi tham quan theo đoàn thể, trường học.

Ngoài ra, từ 2/6 đến 31/8, khu du lịch sẽ giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi, xuất sắc có giấy khen trong năm học 2017 - 2018.

Ông Tuấn khẳng định, giá trái cây tại lễ hội sẽ bán bằng với giá vườn, không tính phí vận chuyển, nhân công. Dịp này, nhiều thương hiệu trái cây nổi tiếng sẽ góp mặt như: Mận An Phước, sầu riêng Chín Hóa, nhãn Xuồng, dâu Hạ Châu, bưởi Da Xanh Ba Rô, mận Hậu, xoài cát Hòa Lộc, nhãn Thạch Kiệt, nhãn Quế, cam mật, đường thốt nốt, ổi sá lị, xoài hồng, dừa nước…

Bên cạnh đó, khách còn có cơ hội tham quan khu trưng bày như tranh thư pháp, tranh khắc gỗ, nghệ thuật làm gốm, bàn ghế mỹ nghệ, tò he, đá nghệ thuật, trà đạo Việt Nam... Nổi bật trong số trưng bày là nông cụ các vùng miền với chủ đề “Sức sống Việt Nam”. Bộ sưu tập này được thiết kế từ rơm.

Từ ngày 1 đến 7/6, khách lưu trú tại các khách sạn từ 4 sao trở lên trên địa bàn thành phố cũng sẽ được mời thưởng thức trái cây tươi hoặc nước trái cây khi làm thủ tục nhận phòng. Đây là hoạt động nằm trong tuần lễ "Trái cây Việt Nam" diễn ra cùng thời điểm.

Tuần lễ cũng đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn du khách, người tiêu dùng cách phân biệt trái cây an toàn, kèm theo đó là thông tin những khuyễn mãi, giảm giá... Tất cả sẽ được lồng ghép và bố trí tại khu trưng bày đặc sản trái cây Việt do các hệ thống siêu thị thực hiện.

Khách tham quan gian hàng trái cây tại lễ hội năm 2017


Lễ hội Trái cây Nam bộ là hoạt động thường niên tại thành phố. Theo thống kê qua 13 mùa lễ hội trước, "chợ nổi trái cây" này đã tiêu thụ gần 20.000 tấn trái cây. Năm 2017, lễ hội thu hút 1,1 triệu lượt khách. Năm nay, ban tổ chức hy vọng sẽ đón 1,6 triệu khách.

Theo Di Vỹ - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X