Không còn mẫu thịt nổi hạch ở trường học Bắc Ninh để điều tra
Thông tin tại cuộc họp của Ban Tuyên giáo trung ương sáng 19/3, ông Nguyễn Đăng Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Bắc Ninh, cho biết công an xác định không có cơ sở xét nghiệm số thịt lợn từ video được phát tán trên mạng xã hội ngày 22/2 vì không còn mẫu.
Về nguồn gốc thịt lợn cung cấp cho trường Thanh Khương, báo cáo của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh nêu rõ Công ty TNHH đầu tư tài chính Hương Thành lấy thịt lợn từ hộ kinh doanh ở xã Trí Quả (Thuận Thành) và một hộ ở xã Phú Thị (Gia Lâm, Hà Nội). Hộ ở xã Trí Quả mua của một hộ khác cùng xã. Cả hai hộ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh cấp.
Riêng hộ kinh doanh thịt lợn ở xã Phú Thị, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội truy xuất.
Tại cuộc họp sáng nay, ông Nguyễn Đăng Phúc dẫn kết quả xét nghiệm ba ngày 15-17/3 tại hai bệnh viện trung ương với 186/1.756 cháu ở Thuận Thành dương tính với sán lợn (11,9%) và cho rằng "chỉ xấp xỉ bằng mức nhiễm bình quân chung 12% của 55 tỉnh, thành phố đã xét nghiệm kháng thể".
Tuy nhiên, Sở Y tế Bắc Ninh trong văn bản ngày 18/3 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nêu rõ chưa có nghiên cứu nào đánh giá tỷ lệ nhiễm sán ở Thuận Thành cũng như tỉnh Bắc Ninh. Báo cáo dẫn Cẩm nang phòng chống bệnh truyền nhiễm - Cục Y tế dự phòng năm 2009, cho thấy ít nhất 55 tỉnh thành có ca bệnh nhiễm sán/ấu trùng sán lợn, tỷ lệ dao động 0,5-12%.
Như vậy tỷ lệ 11,9% tỉnh Bắc Ninh thống kê đã tiệm cận với mức cao nhất một tỉnh/thành phố được điều tra sán lợn/ấu trùng sán lợn.
Trước sự việc trên, Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu, sớm ổn định tình hình; đồng thời xem xét hỗ trợ kinh phí, lựa chọn hình thức phù hợp, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sán lợn gạo đối với các cháu tại 19 trường mầm non - nơi tiếp nhận thực phẩm của công ty Hương Thành.
Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành, địa phương quản lý cung cấp, kiểm tra việc cung ứng và truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với tất cả trường học trên địa bàn. Những nơi không đảm bảo theo quy định về an toàn thực phẩm sẽ bị thu hồi giấy phép và xử lý nghiêm minh.
Công an tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường lực lượng sâu sát cơ sở nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể vi phạm.
Các ngày 14, 20/2, bếp ăn Trường mầm non Thanh
Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) xuất hiện thịt lợn nghi nhiễm sán. Ngày
22/2, video đăng tải thịt lợn nghi nhiễm sán lan truyền trên mạng khiến
phụ huynh ở xã Thanh Khương đồng loạt cho con nghỉ học, yêu cầu nhà
trường và chính quyền có biện pháp giải quyết. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình