Hotline 24/7
08983-08983

Kể chuyện buổi tọa đàm "Bí quyết sống khỏe" tại Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch bằng ảnh

Trong buổi tọa đàm "Bí quyết sống khỏe" Phòng khám Bác sĩ gia đình của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã dành tặng 1.000 phiếu khám, lập hồ sơ sức khỏe trị giá lên đến 100.000.000 đồng.

Sáng ngày 16/12, tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch diễn ra buổi tọa đàm tư vấn sức khỏe với chủ đề "Bí quyết sống khỏe" thu hút hơn 300 khách tham dự.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện "Tư vấn sức khỏe và tầm soát" năm 2018 sẽ được tổ chức định kỳ mỗi tháng tại Phòng khám Bác sĩ gia đình trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.


Buổi hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia nổi tiếng, trong đó có BS Đỗ Hồng Ngọc - Người mệnh danh "Chữa bệnh bằng văn chương" (ảnh trên) và TS Lý Thị Mai (ảnh dưới) được biết đến là chuyên gia tư vấn tâm lý hơn 30 năm kinh nghiệm. Bên cạnh đó, được gặp mặt, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia y tế qua các vấn đề về dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao, tâm lý với PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp - Trường phòng khám Bác sĩ gia đình, TS.BS Đào Thị Yến Phi - Chuyên gia dinh dưỡng, ThS.BS Nguyễn Thụy Song Hà - chuyên gia Y học thể dục thể thao đã phần nào tháo gỡ những vướng mắc mà người dân thường gặp phải trong chăm sóc sức khỏe

Đặc biệt, những bạn đọc quan tâm đến chương trình nhưng không thể tham dự vẫn có thể xem lại toàn cảnh buổi hội thảo trên trang AloBacsi.com hoặc Fanpage AloBacsi - Hỏi bác sĩ trả lời. Chương trình livestream đã thu hút hơn 3.000 người xem trực tiếp trên Facebook.

BS Đỗ Hồng Ngọc - tác giả của nhiều cuốn sách về sức khỏe được yêu thích như: Già ơi chào bạn, Gió heo may đã về, Thư gửi người bận rộn… Mỗi câu chuyện ông kể mang phong cách hài hước dí dỏm nhưng lại hàm chứa nhiều điều bổ ích.


Khách mời lớn tuổi ghi chép tỉ mỉ lời chia sẻ của bác sĩ dành làm "cẩm nang" chiêm nghiệm

Để tăng thêm không khí vui nhộn, Ban tổ chức còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng. Khách may mắn, sẽ được tặng phiếu khám tư vấn sức khỏe tại phòng khám Bác sĩ gia đình của trường Đại học Phạm Ngọc Thạch.


Bà Nguyễn Thị Mộng (SN 1948, ngụ Q.1, TPHCM) là người may mắn đầu tiên được trao giải 3, cho hay: Bà cảm thấy rất vui khi nhận được món quà này vì đây là cơ hội được tư vấn thăm khám với các chuyên gia giỏi của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Thời đại công nghệ thông tin lên ngôi, những chiếc smartphone liên tục hoạt động trong buổi hội thảo để ghi âm, lưu trữ và chia sẻ với bạn bè, người thân những thông tin quý báu mà "chủ nhân" của chúng ghi nhận được

Mở đầu phần trò chuyện của mình thật nhẹ nhàng, TS Lý Thị Mai mang đến chữ Lạc trong nghĩa an vui còn được đọc là nhạc, mà nói đến âm nhạc thì mang đến niềm vui. Thật tình cờ chữ "lạc" cũng có nghĩa là "dược - thuốc". Điều này khiến bà phải thốt lên rằng "Ô hay nhỉ, niềm vui lại là âm nhạc, là thuốc. Vì thế không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta sử dụng câu chúc "Thân tâm thường lạc" nghĩa là chúc nhau thân thể khỏe mạnh, tâm trí an lành để luôn luôn có được niềm vui sống".

"Bình tĩnh đón những biến cố trong cuộc đời. Muốn vậy, phải chuẩn bị đủ sức khỏe để bình tĩnh. Nếu cần hãy khóc cho thật đã. Khóc rồi sẽ bình tâm hơn. Đừng đeo nặng bên mình những lo âu, bực tức" - Chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai chia sẻ.


Những câu chuyện nho nhỏ, gắn liền với đời sống, các chuyên gia khiến người đối diện cảm thấy thật nhẹ nhàng, lòng thư thái, bất giác nở nụ cười lúc nào không hay

Giọng ca ngọt ngào của nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của thập niên 90 Thanh Hằng khiến cho chương trình càng thêm sôi nổi. Đào chính một thời còn khiến cả khán phòng rưng rưng nhớ mẹ qua từng câu vọng cổ...

... lúc lại rộn ràng theo tiếng vỗ tay, ngân nga theo tiếng hát và lắc lư cùng với điệu nhạc sôi động

Chương trình cũng là cơ hội để người dân được đặt câu hỏi trực tiếp với các chuyên gia y tế. Trong ảnh từ trái qua: ThS.BS Nguyễn Thụy Song Hà - chuyên gia Y học thể dục thể thao, PGS.TS.BS Trần Thị Mộng Hiệp - Phụ trách chuyên khoa phòng khám; PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp - Trường phòng khám Bác sĩ gia đình Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TS Tâm lý Lý Thị Mai, TS.BS Đào Thị Yến Phi - Chuyên gia dinh dưỡng.





Các chuyên gia trả lời câu hỏi của người tham dự

Ông Pierre Georges - Bác sĩ gia đình Bỉ chăm chú lắng nghe lời chia sẻ của các chuyên gia Việt Nam


PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân - Thầy thuốc nhân dân, Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trao hoa thay lời cảm ơn tới các chuyên gia



PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp - Phó hiệu trường Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Trường phòng khám Bác sĩ gia đình trao hoa và thư cảm ơn đến các công ty tài trợ chương trình, trong đó có AloBacsi

Các chuyên gia chụp hình lưu niệm cùng khách mời.

Phòng khám Bác sĩ gia đình Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tọa lạc tại 461 Sư Vạn Hạnh, P.12, A.10, TPHCM ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, mỗi cá nhân sẽ được lập một bệnh án điện tử, lưu trữ tất cả các thông tin liên quan đến bệnh tật từ lúc bắt đầu đưuọc theo dõi. Nhờ đó, bác sĩ gia đình có thể chăm sóc liên tục cho cá nhân bệnh nhân cũng như người thân trong gia đình.

Chỉ với 1.500.000 đồng/thẻ/năm cho “Gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản” và 3.500.000 đồng/thẻ/năm cho “Gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu”, bạn sẽ được “tận hưởng” nhiều kỹ thuật tân tiến, hiện đại cùng sự chăm sóc sức khỏe đến từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Phòng khám Bác sĩ gia đình - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
461 Sư Vạn Hạnh, P.12, A.10, TPHCM
ĐT: 0912 620 120 - 028 38620150
Website: www.phongkhambsgd.pnt.edu.vn
Email:bsgd.dhykphamngocthach@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/PhongkhamBsgdDhykPNT


Cổng thông tin tư vấn sức khỏe AloBacsi.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X