Hotline 24/7
08983-08983

Huế: Bé trai nặng 800g bị cha mẹ “bỏ quên” ở bệnh viện

Bé trai này chào đời khi thai nhi mới được 26 tuần tuổi. Bé bị nhiễm trùng, suy hô hấp, xuất huyết não thất, thỉnh thoảng ngưng thở.

Bác sĩ Lê Thị Công Hoa, Trưởng phòng Nhi sơ sinh, Khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế, hôm nay (10/8) cho biết: Bệnh viện đang chăm sóc 1 bé trai hơn một tháng tuổi bị cha mẹ “bỏ quên” hai tuần nay.

Bé trai này chào đời khi thai nhi mới được khoảng 26 tuần tuổi nên sau khi sinh, bé bị nhiễm trùng, suy hô hấp, xuất huyết não thất, thỉnh thoảng ngưng thở. Hiện trọng lượng chỉ đạt 800 g.
 
Bé trai bị cha mẹ "bỏ quên"
 
Sau khi sinh được khoảng 3 tuần, gia đình bé không hề liên lạc với bệnh viện. Theo hồ sơ, cha bé có tên là Hồ Văn Ph. (43 tuổi), mẹ là Đỗ Thị O. (36 tuổi, trú tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc - Thừa Thiên - Huế), gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sống bằng nghề cát sạn.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, nếu sau 2 tháng kể từ ngày có thông báo mà người nhà không đến nhận thì bệnh viện sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức từ thiện nhận bé về nuôi dưỡng.

Bác sĩ Hoa cho biết ngoài trường hợp này, tại Phòng Nhi sơ sinh còn có hai trường hợp sơ sinh đẻ non khác chưa có gia đình quay lại nhận.
 
Theo Q.Nhật - Người Lao Động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X