Hotline 24/7
08983-08983

Hổ mang chúa sắp chết khát được người dân bón nước

Nhân viên cứu hộ động vật ở Ấn Độ dùng cốc rót nước vào miệng con rắn hổ mang chúa kịch độc khi phát hiện nó sắp chết khát.


Những công nhân ở Goa, Ấn Độ, phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,7 mét ẩn mình trên cây cao gần một trang trại. Nhận thấy con vật đang trong tình trạng khát nước cực độ, họ gọi người tới tìm cách ứng cứu, Longroom hôm 9/6 đưa tin.

Amrut Singh, người đứng đầu nhóm cứu hộ động vật Animal Rescue Squad, tới hiện trường, trèo lên cây và lùa con rắn xuống đất để cho nó uống nước. Lúc đầu, Singh đổ nước vào một cái bát, nhưng con rắn tỏ ra do dự nên anh rót vào một chiếc cốc kim loại.

"Chúng tôi nhận được cuộc gọi vào khoảng 10h sáng từ một trang trại ở Thane, Sattari, thông báo về con rắn lớn xuất hiện tại khu vực. Tôi quyết định dùng cốc đổ cho con rắn ít nước và tôi rất bất ngờ khi nó bắt đầu uống", Singh kể lại.

Con rắn hổ mang chúa bình thản ngóc cao đầu, uống từng ngụm nước từ chiếc cốc trong tay Singh. Các nhân viên cứu hộ khác cũng sử dụng một chiếc lá cuộn thành phễu rót thẳng nước vào miệng con vật. Con rắn tỏ vẻ không bận tâm khi có nhiều người vây quanh chứng kiến hiện tượng kỳ lạ.

Một tiếng sau, dường như đã thỏa cơn khát, con rắn hổ mang chúa bò vào trong bụi rậm. Cuộc giải cứu của nhóm ARS đã thành công.

Rắn hổ mang chúa thuộc họ rắn hổ, phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới ở Ấn Độ và Đông Nam Á. Nọc độc của rắn hổ mang chúa có thể giết chết một con voi. Loài rắn này không chủ động tấn công người nhưng có thể trở nên rất hung dữ nếu bị dồn vào đường cùng.

Theo Phương Hoa  - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X