Hotline 24/7
08983-08983

Góc nhìn bác sĩ nam khoa về 'chuyện ấy' nơi công cộng: Sau khoái cảm là bệnh tật

Bác sĩ lí giải cho việc nhiều đôi nam nữ vô tư quan hệ tình dục giữa chốn đông người.

Nhiều cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm nam nữ vượt quá giới hạn ôm, hôn ngay tại chốn đông người. Ảnh minh họa: Internet
Nhiều cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm nam nữ vượt quá giới hạn ôm, hôn ngay tại chốn đông người. Ảnh minh họa: Internet

Bỏ mặc sự kỳ thị, hậu quả sau này, nhiều cặp đôi trẻ “mây mưa” nơi công cộng như chốn không người. Bác sĩ cho rằng, không có bệnh lý khiến con người phải quan hệ tình dục bất chấp hoàn cảnh mà chỉ vì, họ phục vụ sự khoái cảm bản thân.

Trao đổi với PV Gia Đình Mới, BS CKII Nguyễn Khắc Lợi - Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết, không có bệnh lý nào khiến cho những cặp đôi yêu nhau thể hiện tính dục nơi chốn đông người. Mà chỉ có khả năng, họ lựa chọn phương thức quan hệ đó để tìm cảm giác mới lạ, hâm nóng tình cảm. 

“Với nhiều người, khi ở chốn đông người, những hành động thể hiện tình yêu như hôn, vuốt ve… dẫn đến có ham muốn tình dục. Khi không thể kiềm chế, họ lựa chọn việc quan hệ tình dục nơi đông người vì điều đó cho họ cảm giác hưng phấn hơn”, bác sĩ Lợi cho biết. 

Đó là lý giải của bác sĩ Nam khoa bên cạnh những giả thuyết của dư luận đặt ra cho những trường hợp “yêu” nơi cộng cộng vì các đôi bạn trẻ không thể tìm được nơi “hành sự” kín đáo. 

Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều, rất nhiều trong số đó bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, văn hoá phẩm đồi truỵ. Đặc biệt với những đôi yêu nhau mới lớn, nhận thức chưa đầy đủ và sự “học đòi Tây hoá” là một phần gây ra hiện tượng trên.

BS. Nguyễn Khắc Lợi chia sẻ, dưới con mắt y học, việc quan hệ tình dục nơi công cộng, đặc biệt ở công viên, quán xá… dễ dẫn đến mắc các bệnh sinh dục. 

“Khi ở những nơi đó, khi cơ thể không được vệ sinh sạch sẽ, môi trường không đảm bảo, nếu quan hệ, cả nam và nữ đều dễ mắc các bệnh viêm nhiễm: viêm âm đạo, viêm bao quy đầu…

Trong khi đó, việc đạt khoái cảm khi quan hệ tình dục theo thông thường và phá cách gần như không có sự khác biệt”, bác sĩ Lợi cho biết.

Chưa kể, với độ tuổi quan hệ tình dục, theo bác sĩ, cơ thể con người hoàn thiện nhất cho đảm bảo quan hệ tình dục thấp nhất là từ 18 tuổi và độ tuổi hoàn thiện nhất về mặt giải phẫu là 25 tuổi. 

Nếu quan hệ tình dục quá sớm có thể gây ra hàng loạt hệ luỵ sau này, bên cạnh việc mang thai ngoài ý muốn, quan hệ sớm khi cơ thể chưa sẵn sàng có thể ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ sinh sản sau này.

Với nam giới, có thể giảm chất lượng tinh trùng gây vô sinh; với nữ giới có thể gây ra các bệnh viêm nhiễm… 

Theo Gia đình mới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X