Gai đôi cột sống có nguy hiểm không?
Con trai tôi năm nay 19 tuổi, thể trạng cháu phát triển bình thường.
Gần đây sau một chuyến đi chơi
xa về cháu kêu đau lưng, tôi có xoa bóp nhưng cháu không khỏi, đi khám thì phát
hiện cháu bị gai đôi cột sống. Xin bác sĩ cho biết bệnh của cháu có nguy hiểm
không và có phải phẫu thuật không?
Trịnh Thị Hương (Hải
Dương)
Gai đôi cột sống (spina bifida) là một dị tật bẩm sinh do sự
phát triển bất thường trong quá trình thai nghén, thường xảy ra ở vùng thắt
lưng - cùng. Bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi dị tật này gây ra các
biến chứng đi kèm như thoát vị tủy, màng tủy ra ngoài dẫn đến các rối loạn về
thần kinh. Cũng có một số trường hợp gai đôi kín không gây ra bất kỳ biểu hiện
nào cho đến tuổi trưởng thành. Người bị gai cột sống thường đau cột sống mạn
tính, không đi bộ được lâu, thỉnh thoảng có đợt đau cấp nhưng khác với thoát vị
đĩa đệm là không đau thần kinh tọa. Bệnh nằm trong bệnh cảnh của thoái hóa cột
sống. Điều trị bệnh chủ yếu là bảo tồn, dùng các thuốc giảm đau, kháng viêm,
thuốc giãn cơ, các biện pháp vật lý trị liệu như xoa bóp, bấm huyệt... Điều trị
ngoại khoa chỉ định trong trường hợp bệnh nhân có biểu hiện chèn ép thần kinh,
cột sống mất vững hay kèm theo những tổn thương khác trong ống tuỷ. Phẫu thuật
điều trị bệnh gai cột sống được tiến hành thường quy ở nhiều bệnh viện lớn có
chuyên khoa ngoại thần kinh. Bệnh của con chị nếu không quá mức trầm trọng thì
chưa phải phẫu thuật.
Alobacsi.vn
Theo BS.
Phan Ngọc Minh – Sức khỏe & Đời sống