Hotline 24/7
08983-08983

Đức đang điều tra vụ nữ sinh tử vong ở Dortmund

Trả lời Tuổi Trẻ Online chiều 19/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết các cơ quan chức năng của Đức đang tiến hành điều tra vụ du học sinh Việt Nam, chị Trần Thị Thu Hà, tử vong ở Dortmund.

Nữ sinh Trần Thị Thu Hà - Ảnh trên Facebook nhân vật

Bộ Ngoại giao dẫn thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt (Đức) và cảnh sát Dortmund (Đức) xác nhận chị Trần Thị Thu Hà đã tử vong tại Dortmund ngày 11/3.

Chị Thu Hà là sinh viên của trường Đại học Khoa học ứng dụng Haaga-Helia (Phần Lan) và sang Đức theo diện trao đổi sinh viên.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng lãnh sự quán tại Frankfurt làm việc và yêu cầu cơ quan chức năng sở tại khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân nữ sinh tử vong và thông báo cho Tổng lãnh sự quán và gia đình biết, đồng thời phối hợp hỗ trợ các công việc hậu sự.

Trước đó, chị Trần Kim Ngân, chị gái của Thu Hà, xác nhận với Tuổi Trẻ Online thông tin em gái tử vong ở Đức là sự thật. Hiện gia đình đang lo thủ tục đưa thi thể Hà về quê nhà.

Chị Ngân chia sẻ em gái mình là một cô bé ngoan ngoãn, lễ phép, học rất giỏi dù gia đình khó khăn, và được thầy cô, bạn bè quý mến.

Cộng đồng mạng hiện kêu gọi mọi người quyên góp, ủng hộ giúp gia đình Trần Thị Thu Hà đưa thi thể cô về nước.

Theo quy định bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, trong trường hợp công dân Việt tử vong, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại sẽ giúp liên hệ làm các thủ tục để hỗ trợ gia đình nạn nhân đưa thi thể nạn nhân về Việt Nam.

Do quỹ bảo hộ công dân rất hạn chế, hầu hết các chi phí đều do gia đình nạn nhân tự chi trả.

Theo Q.Trung - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X