Hotline 24/7
08983-08983

Điều trị liệt mặt ngoại biên

Em 25 tuổi, bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên một tháng nay (liệt một bên mặt, một bên mắt) và đã đi điều trị.

Em không biết bệnh này có chữa hết không? Có người nói phải đi châm cứu, xin hỏi em có nên làm không? (Trần Vũ Minh,Tiền Giang).

ThS.BS Trần Ngọc Tài, BV Đại học Y dược TPHCM

Chào bạn,

Có đến 85% trường hợp liệt mặt ngoại biên (liệt Bell) tự phục hồi mà không cần điều trị và việc phục hồi hoàn toàn có thể lên đến sáu tháng sau khởi bệnh.

Nghiên cứu cho thấy sử dụng corticosteroid đơn thuần hoặc kết hợp với thuốc diệt virút sẽ giúp phục hồi nhanh hơn và hoàn toàn hơn.

Có người cho rằng châm cứu có hiệu quả đối với liệt Bell, nhưng đến nay nghiên cứu vẫn chưa kết luận được điều này.

Do đó, khi bị liệt mặt, bệnh nhân cần gặp bác sĩ chuyên khoa thần kinh để được chẩn đoán và điều trị càng sớm càng tốt.

Một tỷ lệ nhỏ sẽ không phục hồi hoàn toàn và để lại di chứng, khi đó phẫu thuật tạo hình mắt, miệng có thể giúp ích. Trường hợp bạn cơ hội phục hồi vẫn còn nhiều.

Theo Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X